Tổ chức kỳ thi kỹ năng đặc định ngành Xây dựng năm 2021

GD&TĐ - Cục Quản lý lao động ngoài nước và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa thông báo về kỳ thi kỹ năng đặc định ngành xây dựng tại Việt Nam năm 2021.

Sau nhiều lần trì hoãn do dịch COVID-19, kỳ thi nghề kỹ năng đặc định ngành Xây dựng diễn ra từ ngày 23/3 đến 18/7.
Sau nhiều lần trì hoãn do dịch COVID-19, kỳ thi nghề kỹ năng đặc định ngành Xây dựng diễn ra từ ngày 23/3 đến 18/7.

Đây cũng là lần đầu tiên tổ chức lựa chọn lao động tay nghề cao theo dạng kỹ năng đặc định ở Việt Nam.

Được biết, tham gia chương trình “kỹ năng đặc định” này, người lao động được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hơn loại hình lao động thực tập sinh.

Cụ thể, được nhận mức tiền lương tương đương với người bản xứ từ 180.000 yên đến 250.000 yên/tháng (tức từ 36 đến 50 triệu đồng); được ưu tiên làm việc lâu dài tại Nhật Bản, có cơ hội được định cư và có thể bảo lãnh cho gia đình định cư tại Nhật Bản.

Ngày 23/3, thi nghề thi công cốt thép tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; Ngày 25-5, thi hoàn thiện nội thất tại Trường Cao đẳng xây dựng TP Hồ Chí Min; Ngày 26-5, thi Bơm bê tôm, tại Trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị; Ngày 15-6, thi hàn kết nối thép, Trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng; Ngày 7/7, thi nghề lợp mái tại Trường Đại học Xây dựng miền Tây; Ngày 10/7, thi nghề hoàn thiện nội thất tại Trường Cao đẳng Xây dựng Hồ Chí Minh; Ngày 11/7, thi nghề công trình hầm tại Trường Cao đẳng Xây dựng Hồ Chí Minh; Ngày 14/7, thi nghề cốp pha tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; Ngày 16/7, thi nghề kết nối thép, lái máy xây dựng, công tác đất tại Trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng.

Ngày 18/7, thi nghề trát tại Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị.

Đồng thời, JAC ký Biên bản ghi nhớ với 5 trường đào tạo nghề thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam (gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị, Trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng, Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Xây dựng miền Tây) để đào tạo “lao động kỹ năng đặc định” nhằm đưa nguồn nhân lực có kỹ năng nghề thuộc ngành Xây dựng của Việt Nam tới Nhật Bản làm việc.

Những đơn vị được lựa chọn đào tạo và tổ chức thi “lao động đặc định” này phải bảo đảm sự đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, chương trình đào tạo.

Thí sinh đăng ký tham gia chương trình theo đường link dưới đây:

Nhật Bản: Hiệp hội Nguồn nhân lực xây dựng Nhật Bản: https://jac-skill.or.jp

Việt Nam: Côngty Cổ phần Nhật Thành – Tập đoàn An Dương (ADG): https://www.nhatthanhhr.com. Hotline: 0946.993.393

Trước đó, tháng 9/2019, Hiệp hội Nguồn nhân lực Nhật Bản trong lĩnh vực xây dựng (JAC) thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) đã ký Hợp đồng nguyên tắc về chương trình phái cử lao động kỹ năng đặc định với Công ty cổ phần Phát triển nhân lực cao và du học Nhật Thành - thuộc Tập đoàn An Dương (ADG).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' công diễn từ 15/3. Ảnh: Bình Thanh

Công diễn nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

GD&TĐ - Tháng Ba này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.