Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài bất thành, 4 đối tượng lĩnh án tù

GD&TĐ - Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt 4 bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự với tổng cộng 19 năm 6 tháng tù giam.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tổng cộng 19 năm 6 tháng tù cho 4 bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tổng cộng 19 năm 6 tháng tù cho 4 bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo đó, ngày 24/2, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Các bị cáo đều quê tại Nghệ An, gồm: Phan Văn Mười (SN 1976) ở thị xã Cửa Lò, Phạm Văn Mạnh (SN 1985) quê huyện Tân Kỳ, Vũ Thị Vân (SN 1980) và Trương Thị Thắm (SN 1975) quê huyện Diễn Châu.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Quảng Bình, từ tháng 3 đến tháng 6/2020, các đối tượng Thắm, Vân, Mười và Mạnh đã cấu kết và lôi kéo được 17 lao động rồi tổ chức đưa họ sang Indonesia để vượt biên đến Australia bằng tàu biển với giá 10.000 USD.

Sau khi đưa 17 lao động đến thủ đô Jakarta của Indonesia, Mười, Vân và Thắm đã thu tiền cọc mỗi người trong đoàn 2.000 USD. Từ Jakarta, Phan Văn Mười và một người người đàn ông tên Rois, quốc tịch Indonesia tiếp tục mua vé máy bay cùng 17 lao động di chuyển đến thành phố Makassar chờ đón tàu biển đi Australia.

Tuy nhiên, do không có phương tiện để vượt biên nên 6 người trong đoàn từ bỏ ý định đến Australia và cùng Phan Văn Mười trở về Việt Nam, 11 người còn lại đã đồng đi bằng thuyền nhỏ với người đàn ông tên Rois, kèm theo điều kiện phải nộp thêm 3.700 USD/người. Thế nhưng, trong quá trình vượt biển, nhóm người này đã bị trôi dạt vào vùng Biển Đông Timor và bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tổng cộng 19 năm 6 tháng tù cho 4 bị cáo về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, với vai trò là người khởi xướng Trương Thị Thắm đã bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù; giữ vai trò trung tâm trong tổ chức đường dây Vũ Thị Vân bị phạt 6 năm tù; Phan Văn Mười 5 năm tù và Phạm Văn Mạnh 3 năm tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ