Tố cáo vụ công chức tư pháp lừa đảo tới Công an Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, công chức Phòng Tư pháp huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) bị tố giác lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - công chức Phòng Tư pháp huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ. (Ảnh: Tiến Hiệp).
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - công chức Phòng Tư pháp huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ. (Ảnh: Tiến Hiệp).

Ngày 11/5, anh Nguyễn Khắc H. cho hay, đã có đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, công chức Phòng Tư pháp huyện Tuyên Hóa tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình.

Sau khi nhận được đơn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã có thông báo gửi cho anh H.

Thông báo viết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã chuyển đơn của anh H. tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xem xét, xử lý vụ việc.

Văn bản của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình thông báo về việc chuyển đơn tố cáo của anh H.

Văn bản của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình thông báo về việc chuyển đơn tố cáo của anh H.

Anh H. cho biết: "Tôi đã liên lạc với Công an tỉnh Bình Dương, một cán bộ cơ quan điều tra cho biết, đây là vụ việc dân sự nên hướng dẫn tôi thủ tục gửi tòa án giải quyết"..

Anh H. cũng cho hay, hiện anh đã chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ liên quan như nội dung đơn thư tố cáo gửi cơ quan chức năng, tuy nhiên do vướng việc gia đình, bận chăm 2 con nhỏ nên ông vẫn chưa thể ra Quảng Bình để nộp cho Tòa án.

"Tôi đang sắp xếp mọi việc để ra Quảng Bình nương nhờ Tòa án. Tôi mong sự việc sớm kết thúc, chị Mai trả lại tiền để vợ chồng tôi có tiền chữa trị cho các con gặp nạn"' - anh H. nói.

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, anh Nguyễn Khắc H. (SN 1988, quê ở huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, hiện thường trú tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phản ánh đến báo về việc, thời gian qua anh liên tục có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng huyện Tuyên Hóa và tỉnh Quảng Bình về việc bị bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Công chức Phòng Tư pháp huyện Tuyên Hóa lừa đảo, chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Theo nội dung anh H. tố cáo, tháng 5/2021, qua một người bạn giới thiệu nên anh quen biết với bà Mai và được bà này kêu gọi góp vốn mở văn phòng công chứng.

Tháng 7/2021, anh H. đã chuyển khoản cho bà này 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Mai không thực hiện việc mở văn phòng công chứng như đã thống nhất mà thông báo với anh H. là đã đầu tư mua đất.

Nhận thấy bà Mai có dấu hiệu “lật lọng”, anh H. đã yêu cầu hoàn trả tiền nhưng bà này bảo chưa có tiền làm sổ hồng nên không bán đất để trả tiền được và yêu cầu anh H. đưa thêm 400 triệu đồng.

Sau khi nhận của anh H. 1,4 tỷ đồng như đã nêu, gần 2 năm qua bà Mai đã đưa ra nhiều lý do để không trả lại tiền cho anh H.

Sau khi nội dung trên được báo đăng tải, ông Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết, đã nắm được thông tin, đồng thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.
Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

GD&TĐ - Thiếu trang thiết bị và nhân lực, lực lượng Kiev dường như đang dần sụp đổ về nhiều mặt, trong khi Nga đang tăng tốc các hoạt động trên bộ mỗi ngày.