Xem xét xử lý việc công chức tư pháp ở Quảng Bình bị tố lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huyện ủy Tuyên Hóa vừa giao UBND huyện xem xét xử lý việc bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (công chức tư pháp) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai hiện đang công tác tại Phòng Tư pháp huyện Tuyên Hóa. (Ảnh: Tiến Hiệp).
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai hiện đang công tác tại Phòng Tư pháp huyện Tuyên Hóa. (Ảnh: Tiến Hiệp).

Liên quan đến thông tin Báo Giáo dục và Thời đại vừa phản ánh về việc bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Công chức Phòng Tư pháp huyện Tuyên Hóa bị tố cáo lừa góp vốn mở văn phòng công chứng, chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng, ngày 10/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết, đã nắm được thông tin, đồng thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

"Bà Mai đang là nhân sự của UBND huyện quản lý cho nên chúng tôi đang giao cho ủy ban huyện xem xét xử lý, đồng thời giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nắm thêm tình hình", Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa nói.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV, ông Lê Giang Nam – Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận đơn của anh H., huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ.

“Qua xác minh, đây là giao dịch dân sự giữa chị Mai và anh H., không liên quan đến việc thực thi công vụ đối với nhân dân hay doanh nghiệp nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ để cơ quan cảnh sát điều tra giải quyết.

Về phía thủ trưởng cơ quan và Bí thư Đảng ủy đã gọi chị Mai lên giải trình vì sao lại có việc như vậy về tư cách đạo đức. Theo giải trình của chị Mai thì đây là quan hệ tình cảm và vay mượn dân sự. Chúng tôi cũng đề nghị nếu có vay mượn thì trả cho họ chứ đừng để ảnh hưởng đến tư cách người cán bộ, công chức”, ông Nam nói.

Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa nói cho biết thêm, hiện đơn vị đang chờ kết luận từ công an, nếu đây là vi phạm về pháp luật hình sự thì sẽ xử lý cán bộ. Còn ngược lại sẽ hướng dẫn cho anh H. khởi kiện ra tòa án dân sự.

Ở một diễn biến khác, sau khi Báo GD&TĐ đăng tải thông tin phản ánh, tố cáo của anh H., bố ruột của bà Mai đã gọi điện cho nạn nhân với lời lẽ trách móc.

Trong đoạn ghi âm cho anh H. cung cấp, bố của bà Mai nói: “Tưởng ra điều kiện cháu khó khăn, với tình cảm cháu dành cho nó thì từ từ để nó thấy được những cái đó rồi nó giải quyết dần, nó cũng phải tạo dựng lên những cái mà nó có hoặc là nó vay mượn. Cho nên cháu tiếp tục làm cái trò mèo nhờ báo chí đăng tùm lum tà la, làm rứa một chặp cuối cùng chẳng được cái gì hết rồi trở thành hận thù với nhau, coi lại đi”.

Đơn tố cáo của anh Nguyễn Khắc H.

Đơn tố cáo của anh Nguyễn Khắc H.

Như báo GD&TĐ đã thông tin, anh Nguyễn Khắc H. (SN 1988, quê ở huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, hiện thường trú tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vừa phản ánh đến báo về việc, thời gian qua, anh liên tục có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng huyện Tuyên Hóa và tỉnh Quảng Bình về việc bị bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Công chức Phòng Tư pháp huyện Tuyên Hóa lừa đảo, chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Theo nội dung anh H. tố cáo, tháng 5/2021, qua một người bạn giới thiệu nên anh quen biết với bà Mai. Quá trình này, bà Mai luôn tỏ ra là người có quan hệ rộng, gia đình đều có người làm ở các cơ quan nhà nước, lấy niềm tin nơi anh H. để kêu gọi hùn vốn mở văn phòng công chứng.

Tin tưởng lời “đường mật’’ của bà Mai, tháng 7/2021, anh H. đã chuyển khoản cho bà này 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Mai không thực hiện việc mở văn phòng công chứng như đã thống nhất mà thông báo với anh H. là đã đầu tư mua đất.

Nhận thấy bà Mai có dấu hiệu “lật lọng” anh H. đã yêu cầu hoàn trả nhưng bà này bảo chưa có tiền làm sổ hồng nên không bán đất để trả tiền được để tiếp tục “gài bẫy” anh H. đưa thêm 400 triệu đồng.

Sau khi nhận của anh H. 1,4 tỷ đồng như đã nêu, gần 2 năm qua bà Mai đã đưa ra ngàn vạn lý do để không trả lại tiền cho anh H. như đã hứa.

Theo anh H., hiện gia đình anh đang rơi vào cảnh khó khăn túng quẫn, bản thân bị Covid-19 biến chứng rất nặng tưởng không qua khỏi, nay phải thường xuyên nhập viện. Gần Tết 2022, 2 con nhỏ của anh H. bị bỏng toàn thân, anh đã nhiều lần “cầu cứu” bà Mai trả lại một phần tiền để lo tiền thuốc men, viện phí nhưng bà này vẫn không hồi đáp. Không con cách nào khác anh H. phải gửi đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của bà Mai đến các cơ quan chức năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùm ảnh cá bơi lội bên xe tăng

Chùm ảnh cá bơi lội bên xe tăng

GD&TĐ - Tại bảo tàng quân sự dưới nước đầu tiên của Jordan, xe tăng, máy bay trực thăng và xe bọc thép nằm dưới đáy biển gần thành phố Aqaba.