Tình bạn đặc biệt trong "Lối nhỏ vào đời"

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - “Lối nhỏ vào đời” - sản phẩm tiếp theo của bộ đôi đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu và Lê Đỗ Ngọc Linh, những người từng tạo tiếng vang với “11 tháng 5 ngày” - gây chú ý vì đề tài chưa được khai thác nhiều.

“Lối nhỏ vào đời” là câu chuyện nhẹ nhàng không đao to búa lớn, hứa hẹn thu hút khán giả.
“Lối nhỏ vào đời” là câu chuyện nhẹ nhàng không đao to búa lớn, hứa hẹn thu hút khán giả.

Mảng chuyện của những va đập tâm lý

“Lối nhỏ vào đời” kể về một tình bạn độc đáo, thú vị giữa một cậu học sinh mới lớn và một bác xe ôm đã ở tuổi nghỉ hưu. Nghịch lý là khoảng cách thế hệ vẫn thường bị coi là nguyên nhân dẫn đến bất đồng. Thế nhưng đôi khi, tuy ở những thế hệ hoàn toàn khác nhau nhưng họ vẫn có thể trở thành những người bạn thân thiết, thấu hiểu nhau.

Với đề tài gia đình gần gũi, câu chuyện nhẹ nhàng cùng sự tham gia của nhiều diễn viên lần đầu chạm ngõ truyền hình, “Lối nhỏ vào đời” hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc mới mẻ hấp dẫn.

“Bộ phim dài 28 tập nói về sự chênh vênh giữa những người vừa bước qua tuổi THPT và các bạn trẻ phải tự quyết định tương lai, hành động của mình. Tuy nhiên, những hành động đó vẫn ở trong khuôn khổ kèm cặp của nhà trường và gia đình. Họ sẽ vướng vào những khúc mắc gì và suy nghĩ của họ như thế nào? Họ sẽ phải đứng lên ra làm sao để hướng đến tương lai tốt đẹp?”, đạo diễn Đức Hiếu chia sẻ.

Cụ thể, câu chuyện trong phim xoay quanh nhân vật Dũng - một học sinh THPT và người “bạn thân” ngoài 60 tuổi - ông Thành. Họ là hai người xa lạ từ mối quan hệ “khách hàng” - “ông xe ôm” dần trở thành hai người bạn đồng cảm, thấu hiểu và bên cạnh nhau bất kể lúc nào.

Dũng ở với bố từ nhỏ, có đầy đủ mọi thứ ngoại trừ những bữa cơm gia đình. Ông Hoàng – bố Dũng quanh năm bận rộn với công việc. Ông luôn nghĩ chỉ cần cho con nhiều tiền, Dũng sẽ có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Cũng vì thế, chàng trai tuổi 18 đứng giữa sự mong manh của trưởng thành và nông nổi. Trái ngược với suy nghĩ của bố, Dũng luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình nên tâm lý chứa đựng nhiều bất thường.

Khoảng cách giữa Dũng và bố ngày càng bị nới rộng khi ông Hoàng công khai mối quan hệ với Thảo, người phụ nữ mà Dũng không hề có thiện cảm. Hơn thế, Dũng còn bị bố hiểu lầm là có mối quan hệ mờ ám với Hoài – một cô gái có đời tư phức tạp mà Dũng vô tình quen biết ở quán game, khiến mâu thuẫn bố con càng trở nên sâu sắc.

Chính lúc này, Dũng nhận ra rằng, người duy nhất cậu có thể tâm sự, người hiểu được những tâm tư của cậu, lại chính là ông Thành. Mặc dù, đó chỉ là ông xe ôm luôn tỏ ra khôn lỏi, yêu tiền, tính toán từng đồng nhưng bên trong lại là người hào phóng, sống tình nghĩa. Còn ông Thành, một cán bộ về hưu, quyết định làm nghề xe ôm chỉ để bớt cô quạnh trong mối quan hệ lạnh nhạt với vợ chồng con trai.

Hai người một già, một trẻ có điểm chung là đang cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Ông Thành không những luôn có mặt khi Dũng cần, mà còn trở thành cầu nối, giúp bố Dũng nhận ra, công việc của người bố không chỉ đơn giản là mang lại một cuộc sống vật chất đầy đủ cho con.

“Lối nhỏ vào đời” khai thác câu chuyện khủng hoảng tuổi 18 dưới góc nhìn rất hiện đại, những vấn đề rất gần gũi, chân thật. Đặc biệt hơn, phim mang đến một câu chuyện về tình bạn vô cùng đặc biệt mà trước đây rất ít phim khai thác.

Ê-kíp phim cũng tiết lộ, đây sẽ là câu chuyện vừa vui nhộn, hài hước nhưng cũng đầy ý nghĩa về tình bạn của cậu thanh niên 18 và ông già 60.

Tình bạn giữa Dũng và ông Thành như một minh chứng, khác biệt thế hệ không phải là nguyên nhân của bất đồng, mâu thuẫn, mà là bởi chúng ta chưa dành đủ thời gian để lắng nghe và chia sẻ cùng nhau.

“Lối nhỏ vào đời là câu chuyện nhẹ nhàng không đao to búa lớn, không dạy dỗ, giáo điều, mà sẽ là mảng chuyện của những va đập tâm lý không chỉ con cái, mà còn của cha mẹ”, đạo diễn phim chia sẻ.

Ý đồ làm mới phim Việt


Điều đặc biệt, bộ phim mang hơi thở của tuổi trẻ được thể hiện bởi dàn diễn viên mới mẻ, nhiệt huyết hứa hẹn sẽ mang đến một món ăn tinh thần mới lạ cho khán giả yêu phim Việt.

Diễn viên trẻ Hoàng Long rất hồi hộp khi lần đầu chạm ngõ truyền hình đã đảm nhận vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Cùng với Hoàng Long, Quỳnh Lương cũng là nhân vật lần đầu tiên xuất hiện trong phim truyền hình của VTV. Sự tung hứng của cặp đôi mới này hứa hẹn tạo sức hút cho khán giả.

Đồng hành là diễn viên Hiệp Đỗ từng góp mặt trong những bộ phim của VFC trước đây như “Chạy trốn thanh xuân”, “Đen thôi đỏ quên đi”… Ngoài ra còn có diễn viên Ngọc Huyền từng tham gia phim “Mặt nạ gương” hứa hẹn sẽ tạo ra bộ ba nhân vật đầy tiếng cười và không thiếu những lúc lắng khiến người xem suy ngẫm.

Phim còn có sự trở lại của diễn viên MC Phan Anh sau một thời gian dài vắng bóng và dàn diễn viên gạo cội như NSND Bùi Bài Bình, NSND Ngọc Thư – Giám đốc Nhà hát Kịch Quân đội.

Thời gian qua, phim truyền hình trên VTV có sự đa dạng về đề tài hơn, với sự góp mặt của những gương mặt mới. Loạt diễn viên như Anh Đào (phim “Lối về miền hoa”), Ngọc Anh (phim “Phố trong làng”), Ngọc Huyền (phim “Thương ngày nắng về”).

Đạo diễn Khải Anh, Phó Giám đốc VFC hứa hẹn trong năm 2022 sẽ tìm ra những gương mặt tươi mới cho các phim truyền hình. Lý giải về việc chọn nam chính là gương mặt lần đầu tham gia phim truyền hình, đạo diễn Đức Hiếu cho biết, đây là cách để anh làm mới “Lối nhỏ vào đời”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ