Tin vắn

GD&TĐ - Ngày 2/8, thông tin từ Công an huyện Tĩnh Gia cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng.

Ảnh Internet
Ảnh Internet

Hàng trăm người mắc lừa trúng xe SH qua Facebook

2 đối tượng gồm Nguyễn Đức Thiên An (SN 1999) và Ngô Xuân Đạt (SN 2001), đều ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Đức Thiên An đã mua hàng trăm tài khoản Facebook với giá 10.000 đồng/tài khoản, đổi tên hiển thị thành tên Messenger Việt Nam rồi soạn sẵn tin nhắn trúng thưởng và nhờ Đạt gửi đến các tài khoản có tên trong danh sách bạn bè.

Nếu có người liên lạc lại, An sẽ hướng dẫn họ đăng nhập vào đường link của trang web hopquamxh và làm theo chỉ dẫn để nhận thưởng. Với thủ đoạn trên, 2 đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người trên khắp cả nước với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Tháng 4/2021, khai thác đoạn trên cao đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Ngày 2/8, đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, theo quyết định của UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, đoạn tuyến trên cao dài 8,5 km từ Nhổn - Cầu Giấy sẽ được đưa vào khai thác, vận hành vào tháng 4/2021; Khai thác, vận hành toàn tuyến vào tháng 12/2022. Về tiến độ, hiện đoạn tuyến trên cao từ Nhổn - Cầu Giấy đạt hơn 99,5%.

Đối với các nhà ga trên cao, tiến độ hiện đạt hơn 61% và dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 10/2020. Về đoàn tàu, hiện đang trong thời gian nhà thầu Pháp thiết kế, sản xuất đoàn tàu đầu tiên và dự kiến đưa về dự án vào tháng 7/2020. Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội khởi công từ tháng 9/2010, dài 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và 4 km đi ngầm, đi qua quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm.

Hà Nội dựng hàng rào cảnh báo sụt lún ở Hồ Gươm

Ngày 2/8, quận Hoàn Kiếm lắp đặt hơn 200 m hàng rào, đặt biển cảnh báo tại bờ kè, đường đi dạo quanh Hồ Gươm bị lún sụt. Đoạn hàng rào dài khoảng 200 m được dựng tại đường Lê Thái Tổ giao với Hàng Khay và một đoạn khác ở gần nhà hàng Thủy Tạ. Thiết kế hình chữ U ngược, cao khoảng 50 cm, hàng rào có tác dụng ngăn người dân đến gần bờ kè đang bị sụt lún và không làm cản trở tầm nhìn.

Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm cho biết, đây là giải pháp tạm thời để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong khi chờ khởi công dự án cải tạo, sửa chữa bờ kè, chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Gươm vào quý IV năm nay. Từ năm 2016, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương giao quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư tổ chức lập, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo khu vực xung quanh Hồ Gươm. Dự án đã được Thủ tướng chấp thuận tháng 10/2017, nhưng chưa triển khai. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.