Tin tức báo in số 186, ra ngày hôm nay 5/8/2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dưới đây là tổng hợp tin bài mới và hay nhất sẽ ra trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 186 hôm nay 5/8/2022.

Tin tức báo in số 186, ra ngày hôm nay 5/8/2022

Tin tức nổi bật trên số báo hôm nay:

Tự chủ đại học: Cuộc cách mạng toàn diện

Hội nghị Tự chủ đại học năm 2022 khai mạc vào sáng 4/8. Hội nghị do Bộ GD&ĐT tổ chức dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và hơn 900 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; đại diện các hiệp hội, các tổ chức quốc tế, cơ sở GDĐH… (Trang 4)

Chọn ngành ngược số đông: Rộng cơ hội cho chính mình

Chọn và học ngành gì để ra trường không phải đối mặt với thách thức tìm kiếm việc làm luôn là trăn trở và đắn đo của nhiều thí sinh. Vì thế, những ngành nghề hot, thời thượng luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong quá trình hướng nghiệp của người học. Tuy nhiên, trái ngược với số đông, hiện không ít bạn trẻ lựa chọn hướng đi tương lai ở nhóm ngành hẹp, ngành học bị cho là hết thời… (Trang 6)

Khi học sinh vào vai lính cứu hỏa

Các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TP. Đà Nẵng đã hướng dẫn kỹ năng làm “lính cứu hỏa” cho học sinh… (Trang 8)

Điện Biên: Tuyển sinh chuyên nghiệp “vào mùa”

Trong khi nhiều lớp trung cấp đã bắt đầu rộn ràng chào đón tân học sinh thì hệ đào tạo cao đẳng của các trường chuyên nghiệp tại Điện Biên vẫn đang trên “đường đua”. Để đảm bảo chỉ tiêu, các trường đã và đang dần đổi hướng trong “chiến lược” truyền thông.… (Trang 9)

Nhóm nguy cơ gặp biến chứng khi mắc cúm A

Một số trường hợp bệnh cúm A có thể tiến triển nặng với các triệu chứng như sốt cao, khó thở, tím tái, phù phổi do suy tim và có thể gây tử vong. Đặc biệt, biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh cúm A là gây phù não và tổn thương gan trầm trọng, tỷ lệ tử vong rất cao… (Trang 11)

Phát hiện nhiều lái xe “dính” ma túy trên cao tốc

Khi tiến hành kiểm tra, test nhanh theo kế hoạch, Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện nhiều tài xế dương tính với ma tuý… (Trang 13)

Cán bộ trại giam cướp tiệm vàng vì… bức xúc?

Liên quan vụ cán bộ trại giam cầm súng AK cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), đến ngày 4/8 đã có lời khai của nghi phạm và chủ tiệm vàng… (Trang 14)

Bất chấp lệnh cấm, trẻ em Trung Quốc vẫn học thêm dịp hè

Ngày 30/7, hai cơ sở giáo dục ở Bắc Kinh bị chỉ trích công khai vì tổ chức dạy thêm bất hợp pháp cho trẻ mẫu giáo vào dịp hè. Hoạt động này đi ngược với mục tiêu của chính sách “giảm kép” là giảm áp lực học tập cho học sinh Trung Quốc… (Trang 16)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. ĐT: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.