Tin tức báo in 26/9: Ổn định trường lớp, đón học sinh trở lại

GD&TĐ - Tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 232 ngày 26/9/2024.

Tin tức báo in 26/9: Ổn định trường lớp, đón học sinh trở lại

Không nên nóng vội

Tự chủ đại học ngày càng phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Từ đây, các chuyên gia cho rằng, cần tính đến việc trao quyền công nhận, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) cho cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu (gọi chung là cơ sở đào tạo). (Trang 5)

Ổn định trường lớp, đón học sinh trở lại

Nhiều trường học miền Trung bị ảnh hưởng sau bão số 4 đã đón học sinh trở lại trường. Dù vậy, còn không ít trường phải cho học sinh nghỉ học vì cần thêm thời gian dọn dẹp, tu sửa… (Trang 6)

Trường nhờ, lớp tạm

Hoạt động dạy, học bị ảnh hưởng do xây dựng trường mới vào thời điểm học sinh trở lại trường diễn ra ở nhiều nơi. Biện pháp khắc phục tạm thời cho tình trạng này là thuê địa điểm khác hoặc chuyển sang học 1 buổi/ngày… Điều này gây không ít xáo trộn với cả giáo viên, học sinh và phụ huynh. (Trang 7)

Khơi dậy tình yêu nước từ “Tiết học biên cương”

Những tiết học được tổ chức tại đồn biên phòng, cột mốc biên giới, đường biên giới, giúp học sinh Đắk Nông cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu quê hương, đất nước. Đây cũng là những trải nghiệm quý đem lại nhiều hứng thú cho các em. (Trang 8)

Phá vỡ rào cản tâm lý về đào tạo nghề

Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động có trình độ cao trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kỹ thuật, công nghệ thông tin và sản xuất công nghiệp. (Trang 9)

Ngăn chặn hiện tượng làm mới di tích

Theo giới chuyên gia, một trong những vấn đề cốt lõi trong việc bảo tồn là bảo vệ các yếu tố gốc của di tích. Tuy nhiên, những người thi công lại coi tu bổ như sửa chữa nhà cửa, chứ không phải tu bổ di sản văn hóa. (Trang 10)

Hiểm họa khi phụ nữ có bầu coi thuốc bổ như “thần dược”

Mong muốn con được khỏe mạnh, thông minh và cũng cho rằng, uống thuốc bổ “không bổ ngang cũng bổ dọc” nên nhiều phụ nữ khi vừa mang thai lập tức uống thuốc bổ một cách “vô tội vạ”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc lạm dụng quá nhiều loại thuốc bổ có thể khiến bà bầu mệt mỏi, táo bón, tăng gánh nặng cho gan… (Trang 11)

Xóm chài bên sông Lam mòn mỏi chờ tái định cư

Dù có dự án tái định cư, nhưng hơn 10 năm qua, hàng chục hộ dân sống ngoài đê sông Lam (TP Vinh) vẫn chưa được đến nơi ở mới, tiềm ẩn nguy hiểm vào mùa mưa lũ. (Trang 14)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. ĐT: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.