Tin tức báo in 15/11: Xúc phạm danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo bị phạt tiền

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dưới đây là tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 273 hôm nay 15/11/2022.

Tin tức báo in 15/11: Xúc phạm danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo bị phạt tiền

Xử phạt nếu xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh và giáo viên: Đi thăng bằng trên dây

Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. Người dạy cũng sẽ bị phạt từ 5 -10 triệu đồng nếu kỷ luật học sinh, sinh viên không đúng quy định hay xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể học sinh. Nghị định cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả là xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm. (Trang 4)

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệm: Tổ chức thế nào cho đúng?

Phân công giáo viên, xây dựng kế hoạch và tổ chức các chủ đề trải nghiệm là nội dung cần được lưu ý để thực hiện đúng, hiệu quả Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. (Trang 5)

Tinh hoa nghề và chuyện của “vua dép lốp”

Triển lãm “Chuyện nghề” đang trưng bày sản phẩm sáng tạo của 5 nghệ nhân tài hoa với những câu chuyện đặc biệt. (Trang 10)

Những biểu hiện thường gặp khi mắc “vi khuẩn ăn thịt người”

Khi mắc Whitmore (bệnh vi khuẩn ăn thịt người), viêm phổi là thể bệnh hay gặp nhất. Bệnh nhân sốt cao, sốt rét run, ho đờm mủ. Tổn thương có thể tiến triển thành viêm phổi hoại tử, dẫn đến suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn. (Trang 11)

Kéo nhau đi đổ xăng đêm

Hiểu đổ xăng vào ban ngày là "cực hình", nhiều người Hà Nội làm việc này khi màn đêm buông xuống. Tuy vậy, họ cũng chẳng nhàn hơn bởi nhiều người khác cũng "khôn" chẳng kém. (Trang 12)

Nghệ An: Apax Leaders bị phụ huynh tố thu tiền học phí nhưng không mở lớp

Công ty CP Anh ngữ Apax - Apax Leaders bị phụ huynh tại TP Vinh (Nghệ An) tố thu tiền học phí, nhưng không mở lớp, không chịu trả lại tiền. (Trang 13)

Sáng tạo game học môn Lịch sử

Để môn Lịch sử trở nên thú vị, dễ nhớ, cô Ngô Thị Ngọc Uyên, Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 2, Bình Chánh, TPHCM đã sáng tạo ra game học Lịch sử, tạo sự hào hứng cho học sinh. (Trang 15)

Những căng thẳng ở “thiên đường"

Trong 2 ngày 15 và 16/11, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển thế giới (G20) diễn ra với sự tham gia của phái đoàn từ 19 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU). Nhiều vấn đề hóc búa sẽ được đem ra thảo luận trong bối cảnh địa chính trị và khủng hoảng gia tăng ở một số khu vực trên thế giới. (Trang 16)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. ĐT: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ