Tin tức báo in 10/1: Đã qua thời sinh viên sư phạm 'cơm chấm cơm'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng hợp tin bài mới và hay nhất trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 8 hôm nay 10/1/2023.

Tin tức báo in 10/1: Đã qua thời sinh viên sư phạm 'cơm chấm cơm'

Giáo viên dạy trẻ khuyết tật: Yêu thương vơi bớt nhọc nhằn

Thấu hiểu cảm xúc, chia sẻ yêu thương và luôn đồng hành cùng học trò “đặc biệt”, cô nguyễn Thị Hoài Thu đã giúp các em tự tin khi vui chơi và học tập mỗi khi đến lớp. (Trang 4)

Nâng chất lượng giáo dục: Đã qua thời 'cơm chấm cơm'

Chất lượng giáo dục được quyết định bởi chất lượng đội ngũ các nhà sư phạm. Do đó, không có giảng viên tốt sẽ không có giáo viên tốt. Không có giáo viên giỏi sẽ không có trò giỏi. (Trang 5)

Táo quân 2023 có gì đặc biệt?

“Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2023” đánh dấu 20 năm ra mắt nên sẽ dành những điều đặc biệt như món quà gửi tới khán giả vào đêm 30 Tết. (Trang 10)

Miền Bắc mưa rét vào dịp Tết Nguyên đán

Sau ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), miền Bắc đón một đợt không khí lạnh kéo dài đến Tết nguyên đán gây ra hình thế thời tiết rét đậm kèm mưa nhỏ, trong khi miền nam nắng ráo. (Trang 11)

“Nạp” dinh dưỡng thế nào để khỏe trong dịp Tết?

Việc “nạp” vô tội vạ dinh dưỡng vào cơ thể có thể là nguyên nhân gây ảnh hưởng khôn lường đến sức khỏe. Trong một số trường hợp, nếu bệnh không được phát hiện, kiểm soát có thể để gây đột quỵ, tắc mạch, xơ gan, ung thư gan. (Trang 12)

Thông tin tiếp vụ giáo viên không dạy vẫn hưởng nguyên lương ở Hà Nội: Trách nhiệm của nhà trường đến đâu?

Một giáo viên không lên lớp, không hoàn thành số tiết dạy theo quy định vẫn được hưởng nguyên lương. Vấn đề là trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường trong vụ việc này sẽ được xử lý thế nào? (Trang 13)

Xe chạy khí hydrogen sẽ là xu hướng của tương lai

Xe điện không phải là phương tiện xanh thực sự, nó sẽ sớm trở nên lỗi thời bởi dòng xe chạy khí hydro sẽ thay thế. Đây mới là phương tiện xanh mà các hãng sản xuất xe hướng đến. (Trang 15)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại diện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. ĐT: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ