Tin tặc 'trừng phạt phương Tây' với đòn đánh vào hệ thống SWIFT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tin tặc đang trở thành nguy cơ lớn nhất đối với hệ thống SWIFT nói riêng và mạng lưới tài chính toàn cầu nói chung.

Tin tặc 'trừng phạt phương Tây' với đòn đánh vào hệ thống SWIFT

Mới đây, nhóm tin tặc Killnet thông báo rằng họ đã lây nhiễm thành công cơ sở hạ tầng mạng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) - một tổ chức tín dụng quan trọng của EU, bằng một loại virus độc hại.

“Ngân hàng Đầu tư Châu Âu là nạn nhân đầu tiên của chúng tôi. Cấu trúc liên ngân hàng đã bị tê liệt do lây nhiễm phần mềm độc hại”, đại diện nhóm tin tặc cho biết.

"Toàn bộ ngân hàng và chức năng của nó sẽ không hoạt động trong ít nhất 10 ngày. Một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào cơ cấu tài chính của phương Tây đã bắt đầu. Và chúng tôi khởi đầu với ngân hàng này”, đại diện của Killnet nói rõ.

Trước diễn biến trên, theo nhà phân tích chính trị người Nga Vasily Stoyakin, thực hiện một cuộc tấn công như vậy, tin tặc quên đi những hậu quả và phản ứng có thể xảy ra.

Theo ông Stoyakin, không chỉ Killnet mà cả các tin tặc thuộc nhóm Anonymous nổi tiếng cũng tham gia vụ tấn công nói trên.

Vào giữa tháng 6/2023, một liên minh gồm các nhóm hacker Killnet, REvil và Anonymous đã tuyên bố thực hiện một cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT và nhiều ngân hàng khác ở châu Âu.

Tin tặc gọi hành động của họ là "sự trừng phạt" đối với các nước phương Tây, các cấu trúc của ngân hàng thực sự đã bị hacker tấn công và để lại những hậu quả nặng nề.

“Chúng tôi hiện đang phải đối mặt với một cuộc tấn công mạng gây ảnh hưởng đến tính khả dụng của trang web eib.org và eif.org. Chúng tôi đang ứng phó với vụ việc”, đại diện EIB sau đó cho biết.

Theo ghi nhận, các trang web nói trên thực sự đã bị tê liệt, khi cố gắng truy cập vào địa chỉ, thông báo "không thể truy cập" sẽ xuất hiện.

Những cuộc tấn công của tin tặc gây nguy cơ cực lớn cho hệ thống SWIFT.

Những cuộc tấn công của tin tặc gây nguy cơ cực lớn cho hệ thống SWIFT.

Ông Vasily Stoyakin - một nhà khoa học chính trị và người phụ trách chuyên mục của trang Ukraina.ru cho rằng một ngày không xa, tất cả chúng ta có nguy cơ sẽ phải quay trở lại sử dụng các đơn vị tính toán cổ xưa.

Theo ông Stoyakin, khi cuộc xung đột Ukraine gia tăng, tình hình sẽ tiến thẳng đến sự phá hủy hoàn toàn các mối quan hệ kinh tế trên trường quốc tế.

“Nó sẽ kết thúc như thế nào, không ai có thể nói vào ngày hôm nay. Có thể trong tương lai gần, tất cả chúng ta sẽ phải quay lại tính toán bằng những công cụ đã cũ".

"Về mặt lý thuyết, phương Tây có thể giáng một đòn thậm chí còn lớn hơn vào hệ thống thanh toán điện tử của chúng ta so với các cuộc tấn công của tin tặc riêng lẻ”, chuyên gia này tin tưởng.

Theo ông Stoyakin, EU và Mỹ có nhiều cơ hội hơn trong lĩnh vực này, bởi họ nắm trong tay “chìa khóa” của hầu hết các hệ thống thanh toán điện tử.

“Rõ ràng là nếu hệ thống thanh toán của chúng tôi bị tắt, chúng tôi sẽ thoát ra bằng cách này hay cách khác - Nga đã tạo ra hệ thống thanh toán của riêng mình trước thời hạn, không giống như nhiều hệ thống khác".

"Nhưng ở đây, đáng để đặt một câu hỏi đơn giản - hệ thống thanh toán điện tử thế giới ví dụ như SWIFT sụp đổ ngay bây giờ có lợi cho chúng ta đến mức nào", ông Stoyakin đặt câu hỏi.

Nếu các tin tặc quốc tế quyết tâm thực hiện cuộc tấn công vào hệ thống SWIFT, họ nhiều khả năng sẽ vô hiệu hóa được chúng trong ít nhất một thời gian ngắn.

Nhưng có lẽ Nga cũng chẳng hưởng lợi được gì, bởi Moskva khó thay thế được SWIFT trong các giao dịch quốc tế.

Theo PolitExpert

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ