Tìm thấy thi thể hai cháu bé đuối nước tại Điện Biên sau gần 48 giờ tìm kiếm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau gần 48 giờ nỗ lực tìm kiếm, sáng 4/9, thi thể cuối cùng trong vụ việc hai cháu bé bị đuối nước, mất tích tại Điện Biên đã được tìm thấy.

Các lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân.
Các lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, vụ việc đuối nước, mất tích xảy ra vào trưa ngày 2/9, tại khu vực thác nước bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên. Nạn nhân là cháu Lò Thị Bảo Th. (SN 2008), trú tại bản Phăng, Mường Phăng (TP. Điện Biên Phủ) và Lò Thùy L. (SN 2008), trú tại bản Mớ, xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng (Công an, Biên phòng, chính quyền địa phương… ) đã phối hợp, huy động nhân lực và thiết bị tìm kiếm.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân xuyên đêm, trắng ngày ngụp, lặn, rà tìm các nạn nhân.

Sau hơn một ngày xảy ra tai nạn, đến 22 giờ đêm 3/9, thi thể cháu Lò Thuỳ L. đã được tìm thấy tại vị trí cách nơi xảy ra đuối nước khoảng 30m. Tiếp tục đến 3 giờ 30 phút rạng sáng 4/9, thi thể cháu Lò Thị Bảo Th. được tìm thấy.

Đến 5 giờ, công tác tìm kiếm kết thúc. Hiện các lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể hai cháu cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ