Tìm kiếm 3 ngư dân mất tích trên biển Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi va chạm với tàu vận tải trên vùng biển Hà Tĩnh, một tàu cá bị chìm, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích.

Lực lượng chức năng thăm hỏi 3 thuyền viên được cứu sống.
Lực lượng chức năng thăm hỏi 3 thuyền viên được cứu sống.

Sáng 27/10, Đại tá Hoàng Viết Dũng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích sau va chạm trên biển.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 26/10, khi qua vùng biển cách Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) 8 hải lý, tàu vận tải Trường Thành 168 đang từ cảng Cửa Việt (Quảng Trị) đi Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã va chạm với tàu cá tàu mang số hiệu HT 902566 TS do ông N.X.T. (45 tuổi, quê ở xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 thuyền viên. Vụ va chạm khiến tàu cá bị chìm.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã điều động tàu CSB 3006, thuộc Hải đội 102 đang làm nhiệm vụ tại khu vực biển Hòn La (Quảng Bình) khẩn trương cơ động đến khu vực tàu cá bị nạn để tiến hành tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng Cảnh sát biển đã phối hợp với 3 tàu hàng và 7 tàu cá tham gia tìm kiếm các thuyền viên bị nạn. Đồng thời, tiếp nhận 2 thuyền viên từ tàu Trường Thành 168 sang và 1 thuyền viên được tàu cá của ngư dân cứu.

3 thuyền viên được cứu gồm: N.V.H. (36 tuổi, quê xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên); L.V.H. (30 tuổi) và L.V.H. (55 tuổi) đều ở xã Cẩm Lộc. Sức khỏe, tinh thần của các thuyền viên được cứu hiện ổn định.

Hiện còn 3 thuyền viên đang mất tích là: thuyền trưởng N.X.T. và hai thuyền viên: T.V.C. (32 tuổi), T.V.S. (34 tuổi) đều ở xã Cẩm Lộc. Tàu CSB 3006 đang tiếp tục cùng các lực lượng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.

Ngay sau khi nắm bắt được vụ việc tàu cá gặp nạn vào đêm 26/10, sáng 27/10, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành và Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Bình đã trực tiếp đến thăm và động viên các gia đình có người thân gặp nạn.

Liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn, ngay trong đêm, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và huy động các tàu thuyền của ngư dân địa phương tích cực tham gia công tác tìm kiếm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ