Trên đường đi neo đậu tránh bão, một thuyền viên rơi xuống biển mất tích

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang nỗ lực tìm kiếm một thuyền viên rơi xuống biển mất tích.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tiến hành hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích.
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tiến hành hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích.

Chiều 26/9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình được biết, lực lượng của đơn vị đang tiến hành hỗ trợ tìm kiếm một ngư dân rơi xuống biển mất tích trên đường tới khu neo đậu tránh bão Noru.

Theo đó, vào lúc 9h40 cùng ngày, Đồn Biên phòng Nhật Lệ tiếp nhận tin báo của ông Hồ Văn Hờn (SN 1982) ở Trung Đức, Đức Trạch làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB 92005.

Theo nội dung tin báo, lúc 7h30 ngày 26/9, tàu cá này xuất lạch cửa Nhật Lệ để về Cảng Gianh neo đậu, trên tàu cá có 6 thuyền viên. Đến khoảng 9h40, khi ra cách cửa Nhật Lệ tầm 2 hải lý thì thuyền viên N.Đ.N. (SN 1972) ở Thôn Đức Trung, xã Đức Trạch không may bị rơi xuống biển, hiện chưa tìm thấy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Nhật Lệ, cử 3 cán bộ phối hợp với Chi Cục thủy sản sử dụng ca nô và cán bộ kiểm ngư hỗ trợ, phối hợp tìm kiếm.

Đồng thời, triển khai 2 tổ gồm 6 chiến sỹ tuần tra dọc bờ biển từ Hải Thành đến Quang Phú và từ Hải Ninh đến Bảo Ninh. Cùng với đó, phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ