Tìm đường tái kết nối

Tìm đường tái kết nối

Tuy nhiên, hiện chưa có nước nào tính đến việc mở cửa cho tự do đi lại quốc tế vì đại dịch Covid-19 vẫn chưa có thuốc chữa, trong khi vắcxin còn đang trong quá trình thử nghiệm.

Về lý thuyết, hiện người dân vẫn có thể đi lại giữa các nước nhưng phải thông qua các chuyến bay đặc biệt và bị cách ly bắt buộc từ 14 đến 28 ngày khi nhập cảnh để phòng bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ những ai có nhiệm vụ bất khả kháng hoặc hồi hương mới chấp nhận lên đường, còn đi lại vì các mục đích thông thường khác như thời trước Covid-19 là gần như không có.

Trong khi đó, các chuyên gia dự báo phải mất ít nhất 2 năm nữa thế giới mới trở lại bình thường khi Covid-19 trở thành một dạng bệnh theo mùa có vắcxin và thuốc đặc trị. Nhưng các nước thì không thể mãi đóng cửa với nhau để chờ đến lúc đó, nhất là tại các quốc gia cơ bản đã khống chế được dịch bệnh và họ bắt đầu “ném đá dò đường” kết nối với bên ngoài.

Hai quốc gia láng giềng châu Đại Dương là Australia và New Zealand đang đi tiên phong trong việc tìm đường cho phép người dân có thể tự do đi lại giữa hai bên. Thủ tướng Australia Scott Morrison và người đồng cấp New Zealand Jacinda Adern hôm 5/5 đã họp bàn về một sáng kiến đi lại song phương có tên “Khu vực an toàn không có Covid-19 xuyên Biển Tasman”.

Sáng kiến trên còn được mệnh danh là “bong bóng di chuyển” vì nó giống như một không gian đi lại an toàn riêng giữa hai nước cùng xác định đã khống chế được Covid-19. Theo đó, người dân Australia và New Zealand sẽ được phép tự do di chuyển mà không bị cách ly khi nhập cảnh và quy định này sẽ sớm được triển khai khi dịch bệnh được chính thức tuyên bố không còn trong cộng đồng.

Trong khi phải chờ đợi dài đằng đẵng cho đến lúc cả thế giới được an toàn, từng cặp các quốc gia đã kiềm chế được dịch bệnh có thể bắt tay nhau mở lại biên giới cho đi lại tự do như sáng kiến trên. Tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh, các nước có thể mở rộng danh sách đi lại song phương như mô hình “bong bóng di chuyển” và hoạt động du lịch và giao thương quốc tế sẽ từng bước được phục hồi.

Một số nước được đánh giá là thành công nhất về công tác chống dịch, trong đó có Việt Nam, Hy Lạp, Jordan và Iceland, đang cho tái mở cửa hầu hết các dịch vụ nội địa. Hy Lạp thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng chào đón du khách quốc tế trở lại thăm các di tích nổi tiếng của nước này. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả thế giới đóng cửa với nhau để phòng bệnh như hiện nay, nỗ lực đơn phương của một nước trong đi lại quốc tế đều không có ý nghĩa.

Tình thế này buộc những quốc gia đã khống chế được dịch bệnh phải dò dẫm tìm đường tái kết nối với nước khác. Các nước có thể học theo mô hình “quả bóng di chuyển” của Australia và New Zealand hoặc tìm một cách thức nào đó mà thế giới chưa từng biết. Điều này càng làm rõ hơn sức tàn phá khủng khiếp của Covid-19 cho thế giới từ lâu vốn được mặc định là “phẳng” và di chuyển quốc tế được coi là điều hiển nhiên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.