Tiêu hủy hơn một tấn thực phẩm đã bốc mùi hôi thối

GD&TĐ -  Nguồn tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an Thanh Hóa) vừa bắt giữ một xe ô tô vận chuyển một khối lượng lớn mỡ, xương, sừng trâu bò đã bốc mùi hôi thối, phân hủy.

Số mỡ, sừng, xương trâu bò bẩn vừa bị CSGT và Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa bắt giữ, tiêu hủy.
Số mỡ, sừng, xương trâu bò bẩn vừa bị CSGT và Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa bắt giữ, tiêu hủy.

Trước đó, ngày 11/7, chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 21H- 0944 do bà Bùi Thị Điều (trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình, vừa là tài xế, kiêm chủ hàng) đang lưu thông trên quốc lộ 45 đoạn qua xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa thì bị đội CSGT bắt giữ. 

Qua kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng đã phát hiện 800 kg mỡ trâu bò, 200 kg xương trâu bò và gần 100 kg sừng trâu, đã bốc mùi hôi thối, phân hủy, gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi bị bắt, bà Điều khai nhận đang chở số hàng thực phẩm bẩn nêu trên từ huyện Thiệu Hóa về Ninh Bình tiêu thụ. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, toàn bộ số hàng bà Điều vận chuyển không có giấy tờ hợp lệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện nay, đội Quản lý thị trường số 5 đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số thực phẩm bẩn từ động vật nêu trên.

Ngoài ra, ngày 14/7, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cũng đã phát hiện, tiêu hủy 1,3 tấn mứt, ô mai các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ hợp lệ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ