Tiết lộ sốc về đề cử của Ronaldo trong danh sách Quả bóng Vàng 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cristiano Ronaldo không nhận được bất cứ phiếu bầu nào dù xếp thứ 20 giải thưởng Quả bóng Vàng 2022.

Tiết lộ sốc về đề cử của Ronaldo trong danh sách Quả bóng Vàng 2022

Siêu sao 37 tuổi đã ghi 24 bàn sau 38 trận cho Man Utd mùa trước nên lọt vào danh sách 30 đề cử cho giải thưởng Quả bóng Vàng 2022.

Kết quả chung cuộc được công bố hôm 18/10, tiền đạo người Bồ Đào Nha xếp thứ 20, trong khi Karim Benzema đoạt Quả bóng Vàng.

Các thông tin rò rỉ mới đây khá ‘sốc’ khi chủ nhân 5 Quả bóng Vàng không nhận được bất kỳ một phiếu bầu nào dù xếp thứ 20 chung cuộc.

Các ngôi sao như Harry Kane hay Trent Alexander-Arnold cũng nằm trong danh sách những người không có ai bình chọn.

Việc không nhận được phiếu bầu nào và chỉ xếp thứ 20 là vị trí thấp nhất mà Ronaldo phải nhận kể từ năm 2005 - khi anh không được đề cử.

Ronaldo đứng thứ 20 danh sách Quả bóng Vàng 2022 - thành tích thấp nhất của anh trong 17 năm.

Ronaldo đứng thứ 20 danh sách Quả bóng Vàng 2022 - thành tích thấp nhất của anh trong 17 năm.

Kết quả rò rỉ cho thấy Ronaldo không nhận được bất cứ phiếu bầu nào.

Kết quả rò rỉ cho thấy Ronaldo không nhận được bất cứ phiếu bầu nào.

Đồng đội cũ của CR7 tại Real Madrid là Karim Benzema lần đầu tiên trong sự nghiệp giành được danh hiệu Quả bóng Vàng. Tiền đạo người Pháp nhận được 549 phiếu bầu, hơn 300 phiếu so với người đứng thứ hai là Sadio Mane với 193 phiếu.

Đây cũng là cách biệt chiến thắng lớn nhất kể từ khi Ronaldo đánh bại Lionel Messi với 429 phiếu bầu vào năm 2016.

Tiền vệ Kevin de Bruyne của Man City đoạt Quả bóng đồng, kém 18 phiếu so với tiền đạo Mane, một người cũ của Liverpool.

Các vị trí còn lại trong top 10 gồm có Robert Lewandowski, Mo Salah, Kylian Mbappe, Thibaut Courtois, Vinicius Jr, Luka Modric và Erling Haaland.

Hàng loạt cầu thủ khác cũng nhận được nhiều phiếu bầu hơn Ronaldo như Son Heung-min, Riyad Mahrez, Sebastien Haller, Fabinho, Rafael Leao, Virgil van Dijk, Casemiro, Luis Diaz và Dusan Vlahovic.

Tiết lộ gây sốc xảy ra trong bối cảnh Ronaldo đang trải qua sóng gió thực sự tại đội chủ sân Old Trafford.

Nguyên nhân xuất phát từ việc tiền đạo 37 tuổi từ chối vào sân và bỏ về 5 phút trước khi trọng tài nổi còi mãn cuộc trận Man Utd thắng Tottenham 2-0 hôm 20/10.

Ronaldo đang gặp nhiều sóng gió sau hành động bỏ về ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Ronaldo đang gặp nhiều sóng gió sau hành động bỏ về ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Với hành vi trên, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng nhận hàng loạt án phạt từ huấn luyện viên Erik ten Hag và được lãnh đạo Man Utd ‘ủng hộ tuyệt đối’.

Các án phạt với Ronaldo bao gồm bị gạch tên khỏi danh sách cho chuyến làm khách đến Chelsea trong khuôn khổ vòng 13 Ngoại hạng Anh. Trận này, dù không có Ronaldo nhưng Man Utd vẫn cầm hoà Chelsea ngay tại sân Stamford Bridge.

Ronaldo còn bị phạt số tiền 720.000 bảng, tức 2 tuần lương của anh tại Old Trafford. Cuối cùng, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng phải tự tập luyện riêng và không được phép trở lại đội một cho tới sau trận đấu với Chelsea.

“Có lẽ Ronaldo đã chơi trận đấu cuối cùng cho Man Utd dưới triều đại Erik ten Hag. Lãnh đạo đội bóng Man Utd cũng đã nhất trí để anh ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới” - tờ SunSport nhận định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ