Những khoản tài trợ từ phía Mỹ đều liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc, hãng thông tấn AP cho biết điều này.
Nhiều người trong diện nhận tài trợ đã bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen vì hợp tác với Quân đội Trung Quốc.
Báo cáo của Quốc hội nêu rằng một số quan chức Bộ Chiến tranh lập luận nghiên cứu nên được tiếp tục công khai trừ khi nó được "kiểm soát hoặc bảo mật".
Tài liệu dài 80 trang này dựa trên những phát hiện vào năm ngoái rằng, quan hệ đối tác giữa các trường đại học Hoa Kỳ và Trung Quốc trong thập kỷ qua đã cho phép sử dụng hàng trăm triệu đô la tiền tài trợ liên bang để giúp Bắc Kinh phát triển những công nghệ quan trọng.

Dưới áp lực của Đảng Cộng hòa, một số trường đại học Mỹ đã chấm dứt những chương trình hợp tác với các trường đại học và cơ sở nghiên cứu của Trung Quốc trong những năm gần đây.
Cuộc điều tra còn phát hiện ra 1.400 bài báo khoa học được xuất bản từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 6 năm 2025, thừa nhận sự hỗ trợ từ Lầu Năm Góc và được thực hiện với sự hợp tác của các đối tác Trung Quốc.
Các nghiên cứu này được tài trợ bởi khoảng 700 khoản phân bổ từ ngân sách quốc phòng trị giá hơn 2,5 tỷ đô la. Trong số 1.400 bài báo, hơn một nửa có liên quan đến các tổ chức thuộc cơ sở nghiên cứu và công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc.
Báo cáo của Đảng Cộng hòa cho biết: "Tiền của người nộp thuế Mỹ nên được sử dụng để bảo vệ đất nước - chứ không phải để củng cố cho đối thủ cạnh tranh chiến lược chính của mình".
Tài liệu này sau đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm giảm bớt hợp tác nghiên cứu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, điển hình như dự luật mới do nghị sĩ John Moolenaar thuộc Đảng Cộng hòa tại bang Michigan) đề xuất.
Dự luật này cấm sử dụng quỹ của Bộ Chiến tranh để tài trợ cho các dự án hợp tác với những nhà nghiên cứu có liên hệ với mọi tổ chức Trung Quốc mà chính phủ Hoa Kỳ coi là nguy hiểm.