Tiết lộ khả năng chiến đấu của pháo tự hành Msta-S mới nhất

GD&TĐ - Văn phòng báo chí Rostec đưa tin, nhà sản xuất Uralvagonzavod (thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec) đã trình diễn khả năng kết hợp pháo tự hành Msta-S mới nhất với máy bay không người lái Orlan-10E.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong một buổi triển lãm với đối tác nước ngoài, nhà sản xuất Uralvagonzavod đã trình đễn khả năng của pháo tự hành Msta-S mới nhất, được nâng cấp cho loại đạn 155mm của NATO.

Khả năng chiến đấu của pháo tự hành 2S19M1-155 Msta-S có tầm bắn tối đa 40 km với hệ thống đặt súng tự động.

Bên cạnh đó, khả năng chiến đấu của pháo tự hành đã được chứng minh tại trong quá buổi trình diễn tại bãi Staratel ở Nizhny Tagil ở Urals, khi khẩu Msta-S có khả năng hoạt động hỗ trợ với xe chỉ huy và máy bay không người lái Orlan-10E một cách xuất sắc.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ