Tiếp viên hàng không cho em bé bú trên máy bay vì mẹ hết sữa

Patrisha Organo không ngần ngại cho em bé bú, khi cô nghe thấy tiếng trẻ em khóc trên chuyến bay.

Tiếp viên hàng không cho em bé bú trên máy bay vì mẹ hết sữa
tiep vien hang khong cho em be bu tren may bay vi me het sua hinh anh 1

Tiếp viên không gần ngại cho em bé bú vì mẹ hết sữa.

Theo Mirror, Patrisha Organo, 24 tuổi, đang làm việc trên chuyến bay nội địa ở Philippines thì nghe thấy tiếng em bé khóc.

Patrisha tiến đến chỗ người mẹ và biết rằng em bé khóc vì đòi sữa mẹ. Nhưng người mẹ khi đó hết sữa. Patrisha có em bé 9 tháng tuổi nên cô hiểu vấn đề mà người mẹ gặp phải.

tiep vien hang khong cho em be bu tren may bay vi me het sua hinh anh 2

Tiếp viên hàng không cũng có con nhỏ 9 tháng nên hiểu cảm giác của người mẹ.

Cô không ngần ngại cho em bé bú ở đằng sau cabin. “Ngay khi nghe tiếng em bé khóc, tôi biết là có điều gì đó mình có thể giúp. Người mẹ nói không có sữa cho con nên tôi nghĩ mình phải làm điều đúng đắn”.

“Tôi cũng có em bé nên sẵn sàng giúp bằng chính sữa của mình. Vậy nên tôi đã cho em bé bú trên máy bay”.

tiep vien hang khong cho em be bu tren may bay vi me het sua hinh anh 3

Patrisha Organo nhận được lời cảm ơn sâu sắc từ gia đình hành khách trên chuyến bay.

Patrisha nhận được những lời cảm ơn sâu sắc từ gia đình người phụ nữ. Cảm xúc của người mẹ khi nhìn thấy con mình ngủ ngon lành là điều mà Patrisha cảm thấy trân trọng nhất.

“Tôi hạnh phúc vì những gì mình làm, khi người mẹ đó gần như tuyệt vọng”, Patrisha nói.

Trước khi rời máy bay, người mẹ lại cảm ơn Patrisha một lần nữa. Patrisha nói cô mới được thăng chức nên chuyến bay này rất có ý nghĩa. Và càng ý nghĩa hơn khi cô đã làm được điều tốt cho hành khách.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ