Tiếp tục bị ‘ngớ lớ’ tại Pháp, Quang Hải cân nhắc về dự AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quang Hải tiếp tục bị ‘ngớ lơ’ khi đội nhà Pau FC hòa đội bóng mạnh Bordeaux 1-1 ở vòng 15 Ligue 2 hôm 13/11 (giờ Hà Nội).

Phải tới làm khách đội bóng đang đứng nhì bảng giải hạng 2 nước Pháp nhưng huấn luyện viên Didier Tholot vẫn tự tin sử dụng sơ đồ chiến thuận quen thuộc 5-3-2.

Tiền đạo Mayron George trở lại đội hình xuất phát để đá cặp với Bassouamina, trong khi hàng tiền vệ vẫn gồm 3 cái tên Eddy Sylvestre, Henri Saivet và Beusnard. Điều đó đồng nghĩa, tiền vệ tuyển Việt Nam phải ngồi dự bị.

Thực tế, các cầu thủ mà chiến lược gia Didier Tholot lựa chọn đều chơi khá tốt, họ thậm chí còn bất ngờ có bàn vươn lên dẫn trước nhờ công của tiền đạo Bassouamina ở phút 23.

Như bị chạm vào lòng tự ái, những phút sau đó chủ nhà Bordeaux dâng cao đội hình dồn ép đội khách Pau FC đến nghẹt thở.

Dù vượt trội tuyệt đối về thời lượng kiểm soát bóng và số lần dứt điểm, thế nhưng cũng phải chờ đến phút 87 thì Bordeaux mới có bàn gỡ 1-1, nhờ cú đệm bóng cận thành của Lenny Pirringuel.

Kết quả trên cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu khiến chủ nhà Bordeaux có phần thất vọng, trong khi Pau FC lại quá hài lòng. Pau FC hiện đang xếp thứ 9 với 21 điểm, trong khi Bordeaux với 28 điểm đang xếp thứ hai, kém 4 điểm so với đội đỉnh bảng Le Harve.

Quang Hải không được ra sân trận Pau FC hòa đội bóng mạnh Bordeaux 1-1 ở vòng 15 Ligue 2 hôm 13/11 (giờ Hà Nội).

Quang Hải không được ra sân trận Pau FC hòa đội bóng mạnh Bordeaux 1-1 ở vòng 15 Ligue 2 hôm 13/11 (giờ Hà Nội).

Đáng nói, trong suốt thời gian trận đấu này, dù huấn luyện viên Didier Tholot đã có những điều chỉnh về mặt nhân sự, song Quang Hải tiếp tục bị ngó lơ.

Đây là lần thứ hai liên tiếp ‘số 19’ không được ra sân một phút nào trong trận đấu Pau FC. Sau trận đấu này, giải Ligue 2 cũng tạm nghỉ trong thời gian diễn ra World Cup.

Việc Quang Hải không được trọng dụng diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Pau FC sẵn sàng cho anh về dự AFF Cup 2022 cùng tuyển Việt Nam.

Một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mới đây cho biết sẽ làm việc với Pau FC để cho phép Quang Hải về dự AFF Cup vào cuối năm. “Vấn đề là Quang Hải có muốn hay không mà thôi” - lãnh đạo của VFF nhấn mạnh.

VFF trước đó từng tiết lộ phía Pau FC không muốn nhả Quang Hải cho tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022, bởi giải đấu này không nằm trong đợt FIFA Days.

Có vẻ, đóng góp hiện tại của Quang Hải đã không còn quá quan trọng với Pau FC. Thực tế, trong những vòng đấu gần đây, cựu tiền vệ Hà Nội FC đã không được huấn luyện viên Didier Tholot sử dụng phút nào.

Chính vì thế, nếu VFF có thể thuyết phục được Pau FC ‘quay xe’ nhưng vấn đề Quang Hải cần phải đưa ra quyết định của mình có về dự AFF Cup 2022 với tuyển Việt Nam hay không.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.