Tiếp tế 52 hộ dân khu dân cư nơi ở của BN1347 bị phong tỏa

GD&TĐ - Sáng 2/12, Hội chữ thập đỏ Quận 6 đã đến phát đồ ăn cho 52 hộ dân với 197 nhân khẩu trong khu dân cư trên đường Phạm Phú Thứ (Quận 6, TP.HCM), nơi ở của bệnh nhân (BN) 1347 bị phong tỏa phòng dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng  hỗ trợ cung cấp đồ ăn, thức uống cho cư dân ở khu phố 4 đường Phạm Phú Thứ Quận 6 đang bị phong tỏa.
Lực lượng chức năng hỗ trợ cung cấp đồ ăn, thức uống cho cư dân ở khu phố 4 đường Phạm Phú Thứ Quận 6 đang bị phong tỏa.

Bà Lê Thị Bửu Trang – Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Quận 6 cho biết, với tinh thần động viên, chia sẻ với bà con cư dân cũng như động viên các lực lượng ứng trực công tác phong chống dịch tại đây.

Hội chữ thập đỏ quận cùng với các ngành chức năng đã vận động những nhà hảo tâm cùng chung tay đóng góp, hỗ trợ giúp đỡ bà con ở đây những phần quà và bữa ăn hàng ngày... để họ yên tâm thực hiện tốt công tác cách ly phòng chống dịch.

197 cư dân ở khu phố 4 đường Phạm Phú Thứ phường 3, quận 6 được phát thức ăn hằng ngày.
197 cư dân ở khu phố 4 đường Phạm Phú Thứ phường 3, quận 6 được phát thức ăn hằng ngày.

Trước đó (ngày 1/12), lực lượng công an, dân quân đã phong tỏa hẻm 97/23 Phạm Phú Thứ (phường 3, quận 6), nơi ở của BN1347. Từng căn nhà trong hẻm dài khoảng 400m nối ra đường Bình Tiên đã được ngành y tế phun thuốc khử trùng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ chuyển thức ăn vào cho các hộ dân.
Lực lượng chức năng hỗ trợ chuyển thức ăn vào cho các hộ dân.

Theo ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND quận 6, con hẻm bị phong tỏa có 52 hộ dân sinh sống với 197 nhân khẩu. UBND quận 6 đã cung cấp gạo, mì gói, thực phẩm cho các hộ dân. Trường hợp người thân đến tiếp tế thức ăn, nước uống cho người dân trong hẻm, quân dân tự vệ sẽ nhận và khử trùng rồi đưa vào bên trong.

Ngoài những phần ăn người dân còn được tiếp tế các nhu yếu phẩm khác khi cần.
Ngoài những phần ăn người dân còn được tiếp tế các nhu yếu phẩm khác khi cần.

Ngoài vận động hỗ trợ gạo, mì gói từ mạnh thường quân. Trong thời gian cách ly chúng tôi sẽ cung cấp mỗi người dân ba bữa ăn mỗi ngày, khoảng 30.000 đồng/bữa ăn, đại diện lãnh đạo UBND Quận 6 cho biết.

Đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ phát những đồ ăn cho các hộ dân khu cách ly ở quận 6.
Đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ phát những đồ ăn cho các hộ dân khu cách ly ở quận 6.

737 mẫu xét nghiệm tiếp xúc gần với 4 bệnh nhân đều có kết quả âm tính.

Theo Trung Tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, Tính đến 7 giờ sáng nay 2/12, thành phố đã tiếp cận và lấy mẫu xét nghiệm 737 trường hợp. Trong đó có 37 trường hợp tiếp xúc gần của BN1342, phát hiện 1 trường hợp dương là BN1347, 36 trường hợp còn lại âm tính.

Có 372 trường hợp tiếp xúc gần với BN1347, trong đó có 2 trường hợp dương tính (BN1348, BN1349), 207 âm tính, 163 đang chờ kết quả.

Có 184 trường hợp tiếp xúc gần của BN1348, trong đó 160 âm tính, 24 đang chờ kết quả xét nghiệm. Có 36 tiếp xúc gần của BN1349, đang chờ kết quả xét nghiệm. 108 trường hợp còn lại là tiếp xúc khác của 4 bệnh nhân này.

Thành phố vẫn tiếp tục thực hiện điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc.

Các trường hợp từng đến các địa điểm mà bệnh nhân 1347 từng đến cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo trong bản tin trước của HCDC.

Thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe theo khuyến cáo của Ngành y tế. Người dân cần tăng cường cảnh giác. Thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ