"Tiếp sức cho em đến trường - Vì em hiếu học"

GD&TĐ - Ngày 14/9/2020, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ phối hợp với công ty TNHH JNTC - VINA, Viettel Phú Thọ, Công an Tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình “Tiếp sức cho em đến trường – Vì em hiếu học” năm 2020 cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Các em học sinh nhận quà từ các nhà tài trợ
Các em học sinh nhận quà từ các nhà tài trợ

Tại Chương trình, Hội Khuyến học và các nhà hảo tâm đã trao học bổng có 170 em học sinh và 1 trường THCS được nhận quà và học bổng trị giá 335 triệu đồng.

Trong đó, có 50 em học sinh được nhận học bổng từ Công ty JNTC-Vina; 50 em học sinh được nhận học bổng của Công an tỉnh; 70 em học sinh được nhận học bổng “Vì em hiếu học của Viettel” với số tiền là 135 triệu đồng. Trường THCS Thị trấn Thanh Ba 1 được nhận 20 máy vi tính trị giá 200 triệu đồng do công ty TNHH JNTC - Vina trao tặng.

Ngài Kim Myung Hwan – Chủ tịch công ty TNHH JNTC Vina đại diện cho các nhà tài trợ phát biểu tại Chương trình
Ngài Kim Myung Hwan – Chủ tịch công ty TNHH JNTC Vina đại diện cho các nhà tài trợ phát biểu tại Chương trình

Đại diện cho học sinh được nhận học bổng, em Trần Minh Tâm - học sinh lớp 11A5 trường THPT Thanh Ba đã xúc động trước sự quan tâm của các bác, các cô đại diện cho các nhà tài trợ và hứa sẽ sử dụng học bổng vào những việc có ích, cũng như cố gắng học giỏi để không phụ lòng mong mỏi của các thầy cô và các nhà hảo tâm.

Em Tâm có hoàn cảnh thật sự khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ, em đang ở cùng bà ngoại đã 80 tuổi, bà già yếu không có khả năng lao động, gia đình thuộc hộ nghèo. Xuất học bổng em nhận được sẽ động viên, tiếp sức cho em trong bước đường học tập tiếp theo của mình.

Ông Đỗ Xuân Hoàn – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba trao học bổng cho các em học sinh
Ông Đỗ Xuân Hoàn – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba trao học bổng cho các em học sinh

Việc tổ chức trao học bổng nhân dịp Tháng Khuyến học Việt Nam và chào đón năm học mới mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có động lực hơn nữa đến trường vươn lên học tốt.

Các em sẽ nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện, để mai này, khi lớn lên các em sẽ trở thành những công dân tốt và góp phần xây dựng cho quê hương, đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.