Tiếp nối những "Chuyến xe yêu thương" hỗ trợ ngành giáo dục TPHCM

GD&TĐ - Tiếp nối chương trình ‘Chuyến xe yêu thương” do Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam khởi xướng, nhiều xe nông sản từ Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Phước tiếp tục hướng về TPHCM.

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông vào tận rẫy để thu hoạch nông sản chuyển về hỗ trợ TPHCM.
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông vào tận rẫy để thu hoạch nông sản chuyển về hỗ trợ TPHCM.

Trong những ngày vừa qua, những ‘Chuyến xe yêu thương” chở hàng chục tấn nông sản đã tiếp tục đến với Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM….

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông vận chuyển nông sản lên xe.
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông vận chuyển nông sản lên xe.

Cụ thể, CDGD tỉnh Lâm Đồng vừa vận chuyển thêm 3 chuyến xe có tải trọng 45 tấn nông sản về TPHCM, nâng tổng số hỗ trợ là 7 chuyến xe với hơn 120 tấn nông sản. Bên cạnh đó, CDGD tỉnh Bình Phước hỗ trợ 150 triệu đồng, CDGD tỉnh Đắk Nông hỗ trợ TPHCM 15,7 tấn nông sản.

Đặc biệt, ông  Phan Thanh Thái - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông tự lái xe vào tận khu vực thu mua nông sản để vận chuyển về cho Công đoàn ngành GD TPHCM.

Nông sản được đóng gói cẩn thận.

Nông sản được đóng gói cẩn thận.

Theo ông Phan Thanh Thái (Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông), dù là một tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng với mong muốn chia sẻ với người dân TPHCM, các thầy cô giáo cũng đã nhiệt tình tham gia chương trình "Chuyến xe yêu thương" do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động.

"Chỉ sau vài ngày phát động, các giáo viên tỉnh Đắk Nông đã quyên góp được hơn 15 tấn rau củ gửi tới người dân TPHCM. Người có nông sản ủng hộ nông sản, người không có thì thể hiện tấm lòng bằng tiền" - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông chia sẻ.

"Chuyến xe yêu thương" của Công đoàn Giáo dục tỉnh Đắk Nông.
"Chuyến xe yêu thương" của Công đoàn Giáo dục tỉnh Đắk Nông.

Những ngày qua, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Bộ GD&ĐT, ngành giáo dục cả nước đã tuyên truyền, vận động các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch. 

Trong đó, Chương trình ‘Chuyến xe yêu thương’ do CĐGD Việt Nam khởi xướng đã làm nhịp cầu nối hiệu quả và thiết thực CĐGD các tỉnh thành lại với nhau cùng sẻ chia với ngành GD những vùng kinh tế bị lõm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ