Tiếp nhận 11 thuyền viên tàu Xuyên Á 126 bị nạn trên biển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đồn Biên phòng Thanh Hải vừa phối hợp Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tổ chức tiếp nhận 11 thuyền viên của tàu Xuyên Á bị nạn.

Sau khi tiếp nhận, thuyền viên được chăm sóc y tế và bố trí ăn nghỉ tại đồn Biên phòng Thanh Hải.
Sau khi tiếp nhận, thuyền viên được chăm sóc y tế và bố trí ăn nghỉ tại đồn Biên phòng Thanh Hải.

Sáng 10/3, tại cảng Phan Thiết (Bình Thuận), đồn Biên phòng Thanh Hải thuộc bộ đội Biên phòng Bình Thuận phối hợp Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã tổ chức tiếp nhận 11 thuyền viên của tàu Xuyên Á bị nạn khi đang di chuyển trên vùng biển Bình Thuận.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tàu Xuyên Á 126 với 11 thuyền viên khi đang trên hành trình từ Cần Giờ đi Quy Nhơn, qua vùng biển tỉnh Bình Thuận tại vị trí có tọa độ 10042’N - 108001’E cách vùng biển Kê Gà khoảng 2 hải lý về hướng Tây Bắc thì bị sự cố vỏ.

Tàu có nguy cơ bị chìm, thuyền trưởng phát thông báo đề nghị được cứu nạn khẩn cấp.

Chỉ huy đồn Biên phòng Thanh Hải thăm hỏi, trao đổi thông tin với thuyền viên.
Chỉ huy đồn Biên phòng Thanh Hải thăm hỏi, trao đổi thông tin với thuyền viên.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Bình Thuận phối hợp Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhanh chóng huy động tàu Superdong xuất phát ra vị trí tàu Xuyên Á 126 bị nạn để hỗ trợ, tiếp nhận và đưa 11 thuyền viên của tàu vào bờ.

Đến 5 giờ 30 sáng tàu Superdong chở 11 thuyền viên đã cập cảng Phan Thiết. Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp Cảng vụ Hàng Hải Bình Thuận đã tổ chức tiếp nhận, chăm sóc y tế và bố trí nơi ăn nghỉ cho 11 thuyền viên. Hiện sức khỏe 11 thuyền viên đều ổn định.

Hiện nay tàu Xuyên Á 126 đang neo đậu cách bờ biển Kê Gà khoảng 1 Km, trên tàu hiện có 2.600 tấn phân đạm và khoảng 7 tấn dầu Do, các van dầu trên tàu đều đã được khóa an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.