Tiếp bước đến trường cho con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên đoàn Lao động Quảng Bình vừa phối hợp với các đơn vị tài trợ trao 93 suất học bổng cho con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức trao 93 suất học bổng cho các cháu là con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức trao 93 suất học bổng cho các cháu là con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 13/9, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao học bổng cho các cháu là con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, nhân dịp năm học mới 2022 - 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức trao 93 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các cháu là con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt nhiều thành tích trong học tập.

Trong tổng số học bổng có 73 suất được trích từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh, với số tiền 73 triệu đồng và 20 suất từ nguồn của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel thông qua Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng trao tặng với số tiền 20 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, ông Phạm Tiến Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình mong muốn món quà tinh thần này sẽ góp phần động viên, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của các cháu, giúp các cháu có thêm điều kiện để tiếp tục nỗ lực, cố gắng vươn lên trong học tập.

Được biết, thực hiện chương trình công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực huy động nguồn lực để thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cho con đoàn viên, công nhân lao động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.