Tiền vệ đội tuyển Malaysia gặp tai nạn, con trai 22 ngày tuổi tử vong

GD&TĐ - Bé trai 22 ngày tuổi của cầu thủ bóng đá Syafiq Ahmad, tiền vệ đội tuyển Malaysia đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi.

Syafiq Ahmad đau đớn bế cậu con trai 22 ngày tuổi đã qua đời.
Syafiq Ahmad đau đớn bế cậu con trai 22 ngày tuổi đã qua đời.

Sáng ngày 6/12, tiền vệ đội tuyển Malaysia Syafiq Ahmad đã lái xe chở 5 người thân trong gia đình đi trên đường cao tốc Bắc Nam gần Sungai Bakap.

Trong số những người trên xe có vợ anh là Nur Amalina Nur Ain (25 tuổi), con gái 2 tuổi Aaira Nur Saffiyya, mẹ vợ Zainab Wahab, trợ lý Titik Sukamti cùng đứa con trai sơ sinh 22 ngày tuổi.

Khi đến đoạn KM 136,6, chiếc xe Syafiq Ahmad điều khiển bị trượt và đâm vào dải phân cách khiến 3 người chết tại chỗ gồm con trai mới sinh 22 ngày tuổi, mẹ vợ của Syafiq Admah là Zainab Wahab (45 tuổi), và trợ lý Titik Sukamti (30 tuổi).

Syafiq Ahmad và cô con gái 2 tuổi chỉ bị thương nhẹ. Trong khi vợ anh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng chấn thương rất nghiêm trọng.

Người phát ngôn của Sở cứu hỏa và cứu nạn Penang cho biết: "Bộ phận cấp cứu đã nhận được một cuộc gọi lúc 5h36 sáng thông báo về vụ tai nạn và đến hiện trường 10 phút sau đó. 

Khi đến hiện trường, các nhân viên cứu hỏa đã tìm thấy 6 nạn nhân, 3 người trong số họ bị kẹp trong chiếc xe bị hư hỏng nặng. 

Ông cho biết thêm, các nhân viên cứu hỏa đã sử dụng các công cụ cứu hộ để giải cứu các nạn nhân khỏi chiếc xe. Các nạn nhân mắc kẹt được cứu ra khỏi xe lúc 6h10".

Theo thestar.com.my

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.