Tiền Giang: Trao 2000 phần quà Trung thu cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn

GD&TĐ - Nhân dịp Trung thu, ngày 11 và 12/9, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình Vui tết Trung thu cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn, vùng bãi bồi, bãi ngang ven biển thuộc 11 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Danh - Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi huyện Châu Thành.
Ông Nguyễn Văn Danh - Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi huyện Châu Thành.

Tham dự chương trình có hàng trăm học sinh với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn, vui nhộn.

Ngày hội Trung thu truyền thống đưa các em về thế giới cổ tích  với chị Hằng, chú Cuội cùng đầy đủ với rực rỡ sắc màu của các loại lồng đèn, xem biểu diễn văn nghệ, múa lân...

Học sinh hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Trung thu.
 Học sinh hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Trung thu.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2019, trong 2 ngày 11 và 12/9, tỉnh Tiền Giang tổ chức 8 đoàn đến thăm và tặng quà trung thu cho 2000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 17 xã, phường vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh.

Mỗi em được nhận phần quà gồm 2 bánh Trung thu và 1 lồng đèn. Tổng kinh phí thực hiện trao quà trung thu năm 2019 hơn 200 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh là 100 triệu đồng, số tiền còn lại do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động các tổ chức cá nhân đóng góp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.