Tiền Giang: Tặng 3 Mái ấm khuyến học cho học sinh hoàn cảnh khó khăn

GD&TĐ - Ngày 10/7, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao tặng 3 Mái ấm khuyến học cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 huyện Tân Phước và Châu Thành.

Gia đình em Phạm Phương Duy và đại biểu trước Mái ấm
Gia đình em Phạm Phương Duy và đại biểu trước Mái ấm

Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; bà Đồng Thị Bạch Tuyết - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh đã đến dự.

Mái ấm khuyến học thứ nhất được trao tặng cho em Phạm Phương Duy (HS lớp 7/3, Trường THCS Hưng Thạnh, huyện Tân Phước) có diện tích 45m2, nền xi măng, cột xi măng, đòn tay sắt, cửa sắt, mái tôn, vách tường với tổng kinh phí 60 triệu đồng.

Cha mẹ em Phương Duy từ tỉnh Bến Tre đến huyện Tân Phước (Tiền Giang) lập nghiệp với nghề phụ hồ, Duy còn có 2 em sinh đôi chậm nói. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng Duy rất ham học, 2 năm qua giữ vững vị trí đứng đầu lớp.

Trước Mái ấm khuyến học của em Nguyễn Thị Ngọc Hà
Trước Mái ấm khuyến học của em Nguyễn Thị Ngọc Hà 

Em Nguyễn Thị Ngọc Hà (HS lớp 6/4, Trường THCS Thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước) được nhận Mái ấm khuyến học thứ hai có diện tích 50m2, có nền xi măng, mái tôn, vách tường… tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng.

Trước đây, ngôi nhà của gia đình Ngọc Hà ở trong khu vực lộ giới sắp giải tỏa, ba mẹ Hà sống bằng nghề làm khóm (dứa) thuê, thu nhập bấp bênh. Tuy vậy, Hà rất cố gắng trong học tập và đạt học sinh giỏi năm học vừa qua.

Tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Mái ấm khuyến học thứ ba được trao cho em Lê Anh Thư (HS lớp 7/4 Trường THCS Thân Cửu Nghĩa). Anh Thư mồ côi mẹ từ 7 tháng tuổi, đến hơn 9 tháng tuổi lại mồ côi cha, sống nhờ tình thương của người dì. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng Anh Thư là học sinh giỏi tốp đầu của lớp. Mái ấm được trao cho Anh Thư có diện tích 43,7m2, nền xi măng, mái tôn, cửa gỗ với tổng kinh phí 71 triệu đồng.

Trao Mái ấm khuyến học cho em Lê Anh Thư
Trao Mái ấm khuyến học cho em Lê Anh Thư 

Ngoài ra mỗi gia đình học sinh còn nhận được 50kg gạo do bà Nguyễn Kim Loan (thành viên Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ em Việt Nam) tặng cùng nhiều quà, đồ dùng gia đình từ Hội Khuyến học tỉnh, huyện; Hội Từ thiện Mỹ Tho; chính quyền, bà con xung quanh.

Theo ông Cao Hoàng Nhân - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang: Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, tỉnh Tiền Giang đã triển khai nhiều hoạt động hướng về trẻ em. Hội Khuyến học, Quỹ Bảo trợ trẻ em đã tiến hành khảo sát hoàn cảnh để xây tặng Mái ấm khuyến học.

3 Mái ấm khuyến học được trao tặng hôm nay thuộc chương trình 20 Mái ấm khuyến học cho trẻ em mồ côi, trẻ em gia đình khó khăn về nhà ở có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh kết hợp với Hội khuyến học tỉnh thực hiện trong năm 2019. Mỗi Mái ấm khuyến học được tài trợ kinh phí 40 triệu đồng. Chương trình nhằm tạo động lực, giúp các em vượt qua nghịch cảnh vươn lên thoát nghèo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ