Tiền Giang kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, mừng xuân Quý Mão

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 19/1, tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023).

Quang cảnh buổi họp mặt.
Quang cảnh buổi họp mặt.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư tỉnh ủy; lãnh đạo Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Trung ương và địa phương, các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động…

Phát biểu khai mạc buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh ôn lại truyền thống 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình hình thành của Đảng bộ Tiền Giang; quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Tiền Giang trong năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023.

Qua đó nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 93 năm qua; ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng với những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh.

Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh.

Năm 2022, Tiền Giang đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, tỉnh thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết và tăng so với cùng kỳ năm 2021, như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7,02%; thu nhập bình quân đầu người 63,2 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,85 tỷ USD; thu ngân sách 10.887 tỷ đồng; chi đầu tư phát triển 5.447 tỷ đồng; số doanh nghiệp thành lập mới 923 doanh nghiệp.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tuyến tránh BOT Cai Lậy đảm bảo an toàn, không xảy ra trường hợp gây mất trật tự, an toàn giao thông; cầu Vàm Cái Thia (sẽ thông xe phục vụ nhân dân trong dịp Tết Quý Mão); Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (bệnh viện ngàn giường) đã hoàn thành, đang thực hiện các gói thầu di dời.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực, đã có 137/142 xã nông thôn mới, 39 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 4/8 huyện nông thôn mới và 3 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Năm 2023 với nhiều cơ hội và thách thức, Tiền Giang cần huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; tạo nguồn thu ngân sách ổn định, tiến tới tự cân đối ngân sách; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

Chú trọng chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh; quan tâm đầu tư hệ thống y tế tuyến cơ sở, nâng cao hiệu quả phòng, chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là dịch Covid-19, không chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát trở lại. Đặc biệt, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự, về mất an toàn giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Trước đó, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành; lãnh đạo 2 huyện Châu Thành và TP Mỹ Tho đã đến đặt tràng hoa và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.