Tiền đạo Thái Lan tự tin đánh bại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền đạo Adisak Kraisorn tự tin cùng Thái Lan đánh bại Việt Nam vô địch AFF Cup 2022.

 Adisak Kraisorn tự tin đánh bại Việt Nam vô địch AFF Cup.
Adisak Kraisorn tự tin đánh bại Việt Nam vô địch AFF Cup.

Xuất sắc đánh bại Malaysia với tỷ số 3-0 ở trận bán kết lượt về, Thái Lan đã chính thức có vé vào chơi tại chung kết AFF Cup gặp đại kình địch Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Ở trận đấu này, Adisak Kraisorn được AFF vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tiền đạo này thi đấu năng nổ và có được bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 cho "Voi chiến".

Phát biểu sau trận thắng Malaysia, tiền đạo Thái Lan cho biết: "Tôi luôn sẵn sàng chiến đấu và biết ơn bản thân vì đã không gục ngã và đứng dậy, để vượt qua nhiều áp lực mà nó đã tràn ngập trong 4 năm qua.

Tôi rất vui vì đã ghi một bàn thắng trong trận bán kết với Malaysia và giúp đội tuyển quốc gia Thái Lan lọt vào trận chung kết. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ chào đón tôi".

Adisak Kraisorn tự tin tuyên bố sẽ quyết tâm đánh bại Việt Nam ở chung kết để bảo vệ chức vô địch đã giành được năm 2020: "Bây giờ, tôi tập trung vào đội tuyển quốc gia trước tiên. Chúng tôi sẽ quyết tâm đánh bại Việt Nam và mang chức vô địch về cho NHM quê nhà".

Với việc giành quyền vào chơi tại chung kết AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan đã tạo ra kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" khi có lần thứ 10 vào chơi tại một kỳ AFF Cup. Trong số 10 lần này, Thái Lan có tới 6 chức vô địch.

Chung kết AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 tại lượt đi trên sân khách và lượt về hoà nghẹt thở 1-1 tại Mỹ Đình, qua đó lần đầu tiên đăng quang giải đấu.

Cú đánh đầu của Lê Công Vinh ở phút 90+4 mang về bàn thắng quyết định cho trận chung kết, giúp Việt Nam tận hưởng niềm vui vô bờ trên đỉnh Đông Nam Á.

Thất bại tại chung kết cách đây 14 năm vẫn ám ảnh bóng đá Thái Lan, bởi đó là lần duy nhất hai đội vốn được xem là kình địch gặp nhau ở chung kết một kỳ AFF Cup. Vì vậy lần tái ngộ này, cả hai đều rất quyết tâm đánh bại đối thủ để lên ngôi vô địch và khẳng định sức mạnh của nền bóng đá hàng đầu khu vực.

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan vắng nhiều trụ cột. Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat không thể góp mặt do lịch thi đấu ở J-League. Trong khi đó, Việt Nam cũng thiếu Công Phượng, Trọng Hoàng vì nhiều lý do khác nhau.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 13/1 lúc 19h30, sau đó 3 ngày, cùng giờ hai đội sẽ tái đấu ở trận chung kết lượt về trên sân của Thái Lan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.