Tỉ phú miệt vườn Nguyễn Văn Lượng

GD&TĐ -   Lão nông Nguyễn Văn Lượng sắp ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng từ lâu đã được mệnh danh là tỉ phú miệt vườn từ trồng cây ăn quả xoài, cam, nhãn idol, ổi quýt…

Mùa thu hoạch quýt ngọt
Mùa thu hoạch quýt ngọt

Biến đất cằn thành vườn quả tiền tỉ

Ông Hai Lượng sinh năm 1953, gia đình hiện đang sinh sống tại khu phố 4, thị trấn Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận. Sau 20 năm đổ bao công sức, ông Lượng đã cải tạo 7ha đất cằn cỗi thành miệt vườn trù phú, hoa trái xum xuê. Ông đã chọn lựa và trồng những vườn xoài, cam, nhãn idol, ổi, quýt, hồng, bơ, cam cho vị đặc biệt ngon, có tiếng trên thị trường.

Bên chén trà, ông Lượng kể: Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Văn Lượng nhưng mọi người quen gọi tên Hai Lượng. Cách đây 23 năm, Hai Lượng rời quê gốc Tiền Giang đến Tân Minh - Hàm Tân băt tay vào gây dựng vườn cây ăn trái.

Khi đó, vườn cây trái bây giờ để hoang, khô cằn. Nơi đây xưa nay người dân vốn quen trồng mía chứ chưa nghĩ đến trồng thành vườn cây ăn quả. Thấy Hai Lượng ngày ngày đào đào, cuốc cuốc, san đất, nhặt cỏ, nhổ bỏ những cây hoang dại, người dân đôi khi ngờ vực, nghĩ khó mà cải tạo được đất mà trồng cây ăn quả thành công.

Nhưng với lòng quyết tâm “Có sức người sỏi đá cũng thành công”, sau 20 năm đổ công sức xuống đất cằn, mảnh đất ấy đã trở thành khu vườn cây trái trù phú, đem lại bạc tỉ mỗi năm, trước sự ngỡ ngàng của người dân quanh vùng.

Hiện ông sở hữu một vườn cây ăn trái hơn 7 ha, với hàng chục ngànvv. cây ăn trái các loại như: nhãn, xoài cát chu, cam sành, cam đường, quýt hồng, bơ...vv.

Với diện tích 7ha đất trồng, hiện Hai Lượng thu hoạch năng suất được khoảng 168 tấn hoa quả/năm. Hơn 20 năm qua trang trại cây ăn quả của Hai Lượng đã đứng vững trên thị trường, hàng năm cho thu nhập từ 700 triệu đến 1 tỉ đồng.

Ông Lượng tâm sự: “Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất Cái Bè (Tiền Giang), nơi đây nổi tiếng trái cây miệt vườn. Năm 1997 tôi tìm ra vùng đất Tân Minh lập nghiệp. Tôi đã đưa nghề trồng cây ăn trái ở Tiền Giang ra áp dụng vào vùng đất Tân Minh thấy có hiệu quả, nên tôi đã mạnh dạn đầu tư phát triển trang trại chuyên trồng cây ăn quả và đã thành công hơn cả mong đợi. Trong đó, sản phẩm chính là xoài, cam, quýt, ổi”.

Hai Lượng là người tiên phong trong nỗ lực chuyển đổi từ cây mía đường sang mô hình sản xuất nông nghiệp trồng cây ăn quả thành công ở Tân Minh. Sau đó, mô hình này được người dân trong vùng học tập, nhân rộng. Dẫu biết rằng, chặng đường phát triển kinh tế của ông cũng gặp không ít khó khăn, cũng có lúc nản lòng.

Nông dân thời công nghệ 4.0

Ở Hai Lượng luôn toát lên sự cần cù, chịu khó, đặc biệt là dám nghĩ dám làm. Ông áp dụng thành công kinh nghiệm trồng cây ăn trái từ Tiền Giang quê mình ở vùng đất mới lập nghiệp Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận. Đặc biệt, tỉ phú miệt vườn này không ngừng học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong trồng cây ăn quả. Ông trở thành mẫu người nông dân mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bí quyết trồng cây ăn quả của Hai Lượng đó chính là ngày nay, người nông dân phải biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào trồng trọt, chăn nuôi. Phương thức sản xuất truyền thống nhỏ lẻ, lạc hậu không đem lại chất lượng và năng suất cao. Phải biết cách kiểm soát sâu bệnh, cỏ dại, phải đưa ra thị trường sản phẩm sạch, an toàn.

Đặc biệt, sảm phẩm của nông dân làm ra muốn chiếm được thị trường tiêu dùng trước hết phải dám đầu tư, mạnh dạn đưa đầu tư phát triển cây ăn quả mới lạ cho năng suất cao, chất lượng thơm ngon hơn, như thế mới dễ được người tieu dùng khó tính chấp nhận.

Chẳng hạn với trái xoài, những năm trước đây vườn xoài của Hai Lượng cho trái dài hơn bình thường, quả cam có vỏ dày và chua, không được lòng người tiêu dùng. Vì vậy, hoa quả khó tiêu thụ. Trồng được quả đã khó mà bán được quả cho người tiêu dùng lại càng khó hơn nếu như chất lượng quả không ngon. Sau nhiều đêm trăn trở, Hai Lượng mạnh dạn nghiên cứu áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào cải tạo vườn xoài, vườn cam nên dần dần đạt chất lượng cao. Giờ đây vườn xoài cho trái to chua thanh, nhưng khi chín rất ngọt và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Để chăm sóc và thu hoạch vườn quả 7ha khi vào vụ, vườn cây ăn quả của Hai LƯợng đã tạo công ăn việc làm cho 8 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ. Ông còn hướng dẫn phổ biến kinh nghiệm sản xuất cho hơn 500 người nông dân trong việc trồng cây ăn quả.

Đồng thời, còn tham gia đóng góp quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ nông dân từ 10 - 12 triệu đồng/năm. Giúp đỡ Hội viên, nông dân nghèo, tặng con giống, hỗ trợ khoa học kỹ thuật để người dân phát triển kinh tế mà thoát nghèo.

Tỉ phú miệt vườn Hai Lượng gần 20 năm là nông dân sản xuất giỏi, vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Bằng khen của Hội Nông dân Việt Nam về hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Lượng còn nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bình Thuận đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Bằng khen của Tỉnh ủy Bình Thuận về cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh.

“Đây là bài viết tuyên truyền về truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững đoạn 2016-2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ