Thuyền trưởng Thái Lan nói về tin đồn dẫn dắt ‘đại gia’ V.League

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiến lược gia Mano Polking phủ nhận thông tin sẽ chia tay tuyển Thái Lan để dẫn dắt đội bóng V.League.

Thời gian qua có nhiều thông tin cho rằng, tân binh Công an Hà Nội đang quan tâm tới chiến lược gia Mano Polking của tuyển Thái Lan.

Tin tức trên diễn ra trong bối cảnh nhà cầm quân mang 2 dòng máu Đức - Brazil từng dự khán trận đấu giữa Công an Hà Nội với Hà Nội FC ở vòng 2 V.League 2023.

Nó cũng đến trong bối cảnh đội bóng do huấn luyện viên người Brazil Paulo Foiani đang dẫn dắt không có được kết quả tốt. Sau trận mở màn thắng tưng bừng TopenLand Bình Định, tiếp đến Công an Hà Nội chỉ có được một trận hòa và phải nhận 2 trận thua.

Chính kết quả không như mong đợi đã xuất hiện thông tin cho rằng đội bóng tân binh V.League muốn mời cựu thuyền trưởng Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngồi vào "ghế nóng" thay cho ông Paulo Foiani.

Mano Polking của tuyển Thái Lan phủ nhận dẫn dắt đội bóng V.League.

Mano Polking của tuyển Thái Lan phủ nhận dẫn dắt đội bóng V.League.

Nhưng nhà cầm quân 2 lần liên tiếp giúp Thái Lan vô địch AFF Cup đã phủ nhận thông tin trên và khẳng định, chỉ đến Việt Nam thăm bạn Paulo Alexandre đang làm trợ lý cho đội bóng Công an Hà Nội.

“Đây là lần trở lại đơn thuần vì bạn bè mà không có lý do công việc nào. Tôi nghĩ rằng tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời cho lần trở lại Việt Nam này. Tôi thích không khí này, mọi người ở đây rất đam mê bóng đá” - HLV Mano Polking chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất biết ơn người hâm mộ Việt Nam vì đã nhớ đến tôi và dành một tình cảm đặc biệt cho tôi. Thành thực trong tôi luôn có ký ức đẹp về đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, trước mắt tôi sẽ ở lại Thái Lan”.

Công an Hà Nội hiện đang có 4 điểm và xếp vị trí thứ 8 sau 4 vòng đấu. Thầy trò ông Paulo Foiani hiện đang tập luyện để chờ V.League 2023 quay trở lại, nhưng trước đó họ sẽ đá giao hữu với Thép Xanh Nam Định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.