Thuyền trưởng tàu sân bay “Theodore Roosevelt” của Mỹ yêu cầu sự hỗ trợ khẩn cấp

Thuyền trưởng tàu sân bay “Theodore Roosevelt” của Mỹ yêu cầu sự hỗ trợ khẩn cấp

Được biết, tại thời điểm đó, trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19. Theo tuyên bố của thuyền trưởng Brett Crozier, việc cách ly các thủy thủ đoàn đã không giúp giảm lây lan vi-rút và số người nhiễm bệnh đã tăng lên 100 người.

Do trên tàu không thể tuân thủ cách ly 14 ngày theo quy định và đảm bảo sự tách biệt giữa các thủy thủ, thuyền trưởng Crozier đã yêu cầu cung cấp cho thủy thủ đoàn các phương tiện kiểm dịch cần thiết tại căn cứ hải quân.

“Do những hạn chế về không gian trong tàu chiến, chúng tôi không thể kiểm soát dịch bệnh. Sự lây lan của vi-rút vẫn đang tiếp tục gia tăng”, trích lời thuyền trưởng tàu sân bay “Theodore Roosevelt”.

Đồng thời, trên tàu sân bay USS Ronald Reagan, đặt tại căn cứ hải quân ở Yokosuka (Nhật Bản), các trường hợp nhiễm coronavirus cũng đã được ghi nhận.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.