Thuyền chở 41 người Trung Quốc bị lật ở Campuchia, 23 người mất tích

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 23 công dân Trung Quốc được cho là đã mất tích sau khi một chiếc thuyền bị lật ngoài khơi Campuchia.

Khung cảnh Sihanoukville, Campuchia
Khung cảnh Sihanoukville, Campuchia

Người phát ngôn của tỉnh Kheang Phearom của Campuchia nói với hãng tin AFP rằng con thuyền chở 41 người Trung Quốc gặp nạn ngoài khơi Sihanoukville hôm 22/9 và chỉ 18 người trên thuyền được cứu.

Theo phát ngôn viên trên, cảnh sát đang thẩm vấn những người đã được giải cứu trong khi cuộc tìm kiếm những người khác vẫn tiếp tục.

Cảnh sát trưởng Chuon Narin nói với hãng truyền thông Fresh News rằng một đại diện của nhóm cho biết họ rời Trung Quốc từ một cảng ở tỉnh Quảng Đông bằng tàu cao tốc ngày 11/9. Gần một tuần sau, họ được chuyển sang một chiếc thuyền gỗ với hai thuyền viên Campuchia ở vùng biển quốc tế và con thuyền này bắt đầu chìm sau khi bị hỏng vào hôm qua.

Ông cho biết 1 thuyền đánh cá đã vớt 2 người Campuchia và rời đi, bỏ lại họ cùng chiếc thuyền trên biển.

Theo ông Kheang Phearom, 2 người Campuchia cũng đã bị tạm giữ để thẩm vấn.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.