Thủy Tiên có động thái trở lại sân khấu sau ồn ào tiền từ thiện

GD&TĐ - Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây nữ ca sĩ Thủy Tiên đã bắt đầu có động thái mới, đánh dấu sự trở lại nghệ thuật sau chuỗi ngày vắng bóng.

Thủy Tiên có động thái trở lại sân khấu sau ồn ào tiền từ thiện

Trên trang cá nhân của mình, nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn đã đăng tải hình ảnh của nữ ca sĩ đang được ê-kíp trang điểm cùng dòng thông báo: "Xong 1 ngày với cô Tiên".

Rất nhanh chóng ngay dưới bài viết, nhiều khán giả đã bày tỏ sự háo hức, thích thú với sự trở lại con đường nghệ thuật này của nữ ca sĩ Thủy Tiên.

Thủy Tiên có động thái trở lại sân khấu sau ồn ào tiền từ thiện ảnh 1
Thủy Tiên quay trở lại công việc sau loạt lùm xùm tiền từ thiện suốt thời gian qua.

Thủy Tiên quay trở lại công việc sau loạt lùm xùm tiền từ thiện suốt thời gian qua.

Trước đó, vào chiều 28/12, tại cuộc họp báo về kết quả công tác năm 2021, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã thông tin bước đầu kết quả điều tra việc các nghệ sĩ làm từ thiện.

Theo Đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an, trong thời gian từ tháng 5/2021 đến nay, trên các trang mạng xã hội liên tiếp đưa tin phản ánh về tình hình các cá nhân kêu gọi từ thiện. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, C02 đã vào cuộc điều tra, ngoài mạng xã hội, một số trường hợp gửi đơn tố cáo một số cá nhân chiếm đoạt tiền từ thiện.

Kết quả xác minh cho thấy, các nghệ sĩ kêu gọi ủng hộ từ thiện có công khai tài khoản nhận tiền quyên góp, trong thời gian nhất định đã đóng tài khoản. Sau khi có lượng tiền ủng hộ, các cá nhân trực tiếp hoặc thông qua đại diện đến địa phương làm công tác từ thiện.

Đại diện C02 nhận định, đến nay cho thấy số tiền vào tài khoản của nghệ sĩ còn ít hơn số tiền các cá nhân đã đi ủng hộ. Cái này có xác nhận của Ủy ban mặt trận, Mặt trận Tổ quốc hoặc các cá nhân nhận sự ủng hộ.

Vào chiều ngày 28/12, Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm - Cục phó Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) chia sẻ trong buổi họp báo: "Về công tác từ thiện, qua nghiên cứu các tài liệu, phối hợp với Ngân hàng để thực hiện xem xét các tài khoản xác định, lượng tiền vào các tài khoản từ thiện còn ít hơn so với lượng tiền các cá nhân đi ủng hộ từ thiện cho nhân dân, đồng bào lũ lụt các tỉnh. Việc này có xác nhận của Ủy ban mặt trận, Mặt trận Tổ quốc hoặc các cá nhân, nơi họ đi làm từ thiện ủng hộ".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.