Thụy Sĩ mở cửa trường học trở lại: Trẻ em phấn khích, phụ huynh lo lắng

Thụy Sĩ mở cửa trường học trở lại: Trẻ em phấn khích, phụ huynh lo lắng

Trẻ em tại trường tiểu học La Tour ở Geneva phải thích nghi với những quy định mới và các em được cha mẹ đưa đến và để tự đi vào trường từ xa. Các lớp học chỉ có số trẻ bằng một nửa so với thông thường và mỗi bàn học cách nhau 2 mét.

Dưới một mái che trú mưa ở sân trường, trẻ em cười đùa, chơi nhảy lò cò.

“Cháu thực sự muốn đi học trở lại vì cháu thích trường học và cô giáo lắm” – HS Heloise 6 tuổi tại trường ở Geneva nói. HS Yunyi, 7 tuổi, cũng rất phấn khích và cho rằng thật buồn chán khi phải ở nhà.

Thụy sĩ có hơn 30.000 ca mắc Covid-19 và 1.500 ca tử vong. Khi số ca mắc mới giảm xuống, nước này đang nới lỏng các biện pháp kiểm soát theo giai đoạn. Theo đó trường học, cửa hàng, bảo tàng và nhà hàng mở cửa trở lại trong tuần này.

Phụ huynh Diane Jolidon của HS Heloise cho biết thật khó khi vừa là GV, vừa là phụ huynh nếu phải làm việc tại nhà.

“Việc này khá phức tạp và chúng tôi rất vui khi HS đi học” – cô nói.

Một số phụ huynh lo lắng về sức khỏe của con và có người đã cho con nghỉ học ở nhà.

Hieianh, một bà mẹ 2 con, cho biết cô rất lo cho con trai đang bị bệnh về máu của mình. “Tất nhiên chúng tôi muốn cho con đi học vì thật kinh khủng khi ở nhà suốt ngày. Tôi đang rất bối rối lúc này” – cô cho biết.

Tại một trường tư nhân gần Lausanne, GV đeo khẩu trang và tấm chắn giọt bắn khi trẻ em được đo thân nhiệt bên ngoài.

Cơ quan y tế công Thụy Điển đã đưa ra một clip GD nhằm giảm bớt sự lo lắng. Trong đó, 2 em nhỏ đá một quả bóng có gai nhọn trông giống như hình thù virus corona chủng mới. Một GV giải thích rằng “mọi việc ở trường hơi khác vào lúc này nhưng cùng nhau chúng ta sẽ mạnh mẽ và vượt qua được”.

Một phụ huynh tên là Magalie Chaffard cho rằng cô cảm thấy việc mở cửa lại trường học là một bước đi quan trọng để trở lại một cuộc sống bình thường.

“Vào một thời điểm nhất định, cuộc sống cần tiếp tục” – cô nói.

HS Thụy Sĩ ngồi giãn cách trong lớp học

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).