Thụy Điển triệu tập đại sứ Nga phản đối Moscow trừng phạt 8 quan chức EU

GD&TĐ - Hôm nay (1/5), Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối về các lệnh trừng phạt của Moscow đối với 8 quan chức EU – Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ này cho biết.

Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển.
Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển.

“Không giống như các lệnh trừng phạt của EU… các lệnh trừng phạt của Nga tùy tiện, không rõ ràng về mặt pháp lý và là biểu hiện của động cơ chính trị” – AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thụy Điển Mats Saumelsson cho biết.

Trong số những người bị Nga áp lệnh trừng phạt có người đứng đầu phòng thí nghiệm về an toàn hóa học và hạt nhân của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển Asa Scott.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố danh sách 8 công dân EU bị cấm nhập cảnh vào Nga. Bước đi này được thực hiện nhằm đáp trả các biện pháp hạn chế do Hội đồng EU đưa ra vào ngày 2/3 và ngày 22/3 đối với 6 công dân Nga.

Danh sách trừng phạt của Nga còn có Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli, Chủ tịch Hội đồng Truyền thông Đại chúng Điện tử Quốc gia của Latvia Ivars Abolins, Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ Nhà nước Latvia Maris Baltins, thành viên phái đoàn Pháp trong Nghị viện Hội đồng châu Âu Jacques Maire…

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.