Nga trục xuất 20 nhà ngoại giao Séc trong một động thái đáp trả

GD&TĐ - Trong một động thái đáp trả việc Cộng hòa Séc trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga, Moscow cũng vừa trục xuất 20 nhà ngoại giao của Séc và họ sẽ rời thủ đô nước Nga vào cuối ngày hôm nay (19/4).

Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow.
Tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow.

Đại sứ Séc tại Nga Vitezslav Pivonka đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga vào hôm qua trong bối cảnh 2 nước đang có căng thẳng ngoại giao.

“Một sự phản đối mạnh mẽ đã được đưa ra cho đại sứ về hành động không thân thiện của chính quyền Séc đối với các nhân viên của cơ quan ngoại giao Nga tại Praha” – Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Theo Bộ này, 20 nhân viên cuả Đại sứ quán Séc tại Moscow phải rời Nga trước cuối ngày thứ 2.

“Phía Séc cũng được yêu cầu có số lượng nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao tại Moscow trong diện người được thuê tại địa phương ngang bằng với số lượng nhân viên cùng diện này tại Đại sứ quán Nga ở Cộng hòa Séc” – tuyên bố cho biết thêm.

Hôm 17/4, Séc thông báo trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga vì vai trò bị cáo buộc của họ trong vụ nổ kho đạn năm 2014 khiến 2 công dân Séc thiệt mạng.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.