'Thương vụ' khổng lồ

GD&TĐ - Chưa chính thức lên nắm quyền nhưng Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đã tạo ra nhiều động thái gây chú ý.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Chưa chính thức lên nắm quyền nhưng Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đã tạo ra nhiều động thái gây chú ý, trong đó có việc bày tỏ mong muốn mua Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới.

Có hai bất động sản khổng lồ trên thế giới mà ông Trump nhắc đến với mong muốn trở thành một thương vụ mua bán sáp nhập của nước Mỹ là kênh đào Panama của quốc gia Trung Mỹ Panama và đảo Greenland ở vùng Bắc Cực lạnh giá của Đan Mạch.

Trong cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng riêng ở bang Florida hôm 7/1, ông Trump tuyên bố cần phải làm gì đó để sở hữu kênh đào Panama và đảo Greenland vì mục đích an ninh quốc gia của nước Mỹ.

Greenland là hòn đảo có diện tích lớn nhất trên hành tinh và là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Ngay lập tức ý định thâu tóm hòn đảo này của ông Trump đã gây ra tranh cãi ở các quan chức cấp cao của những bên liên quan. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định Mỹ là đồng minh quan trọng và thân cận nhất của Đan Mạch nhưng nước này vẫn phải kiểm soát đảo Greenland bằng mọi giá.

Lãnh đạo chính quyền tự trị trên đảo Greenland là ông Mute Egede thì khẳng định hòn đảo này không phải để mua bán và người dân địa phương muốn tự quyết định tương lai của mình mà không phụ thuộc vào quan hệ chính trị của Mỹ và Đan Mạch. Do đó, việc mua bán một bất động sản khổng lồ như đảo Greenland gần như có rất ít tính thực tế.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên ông Donald Trump nêu ra ý tưởng mua lại đảo Greenland. Trong nhiệm kỳ làm tổng thống đầu tiên của mình, ông đã từng nhiều lần đề cập đến việc mua đảo.

Ông còn cho rằng Chính phủ Đan Mạch đang nghiêm túc muốn bán đảo Greenland cho Mỹ để giảm gánh nặng ngân sách. Nhưng chính tuyên bố này đã châm ngòi cho căng thẳng ngoại giao giữa Washington và Copenhagen thời gian đó.

Trong thời gian chuẩn bị trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1 tới, ông Donald Trump lại một lần nữa gây tranh cãi khi nhắc lại ý định muốn mua đảo Greenland. Cùng ngày ông đưa ra tuyên bố này hôm 7/1, con trai cả của ông là Donald Trump Jr. cũng có mặt tại Greenland và dành nhiều thời gian ở thủ phủ của đảo là thành phố Nuuk.

Không chỉ các quan chức Đan Mạch hay Greenland phản ứng về ý tưởng của ông Trump mà ngay cả các quan chức cấp cao đương nhiệm của Mỹ cũng đã lên tiếng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, đây là một ý tưởng không hay và sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Trong một tuyên bố hôm 9/1 ông khẳng định đây là việc sẽ không thể xảy ra nên không nên lãng phí thời gian bàn về ý tưởng đó.

Trong khi đó, chính quyền và người dân trên đảo Greenland đang có xu hướng mong muốn được trở thành một quốc gia độc lập, thay vì chính quyền tự trị thuộc Đan Mạch như hiện nay.

Hòn đảo này nằm ở vùng có khí hậu lạnh giá khắc nghiệt ở vòng cung Bắc Cực nhưng lại rất giàu khoáng sản và có tầm quan trọng đặc biệt về chiến lược. Đó cũng là lý do Mỹ đang duy trì một căn cứ quân sự lớn tại đây, nơi có hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo vì con đường ngắn nhất từ châu Âu đến Bắc Mỹ là bay qua hòn đảo Bắc Cực này.

Là một vị tổng thống đắc cử có xuất thân là doanh nhân bất động sản và ngành công nghiệp giải trí, ông Donald Trump luôn có cái nhìn và hành động khác biệt so với các đời tổng thống Mỹ khác.

Ông có xu hướng theo đuổi một chính sách đối ngoại thực dụng và bỏ qua các nghi thức ngoại giao truyền thống, nên các tuyên bố tương tự như mong muốn mua lại đảo Greenland được dự báo sẽ chỉ là một trong vô số động thái gây chú ý khác của ông trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.