Thượng viện Mỹ thông qua mức chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thượng viện Mỹ đã thông qua luật cho phép mức chi tiêu quốc phòng hàng năm ở mức kỷ lục là 858 tỷ USD.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington. (Ảnh: Reuters)
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington. (Ảnh: Reuters)

Mức chi tiêu quốc phòng hàng năm trên cao hơn 45 tỷ USD so với đề xuất của Tổng thống Joe Biden. Ngoài ra, Thượng viện cũng hủy bỏ nhiệm vụ tiêm vắc xin COVID của quân đội.

Các thượng nghị sĩ đã ủng hộ Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) với số phiếu áp đảo 83-11.

Với việc Hạ viện thông qua biện pháp này vào tuần trước, tiếp theo, NDAA sẽ đến Nhà Trắng, nơi ông Biden được dự kiến sẽ nhanh chóng ký thành luật.

NDAA tài khóa 2023 cho phép chi tiêu quân sự 858 tỷ USD và bao gồm khoản tăng lương 4,6% cho quân đội, tài trợ mua vũ khí, tàu và máy bay, đồng thời hỗ trợ Đài Loan (Trung Quốc) và Ukraine.

Cuộc bỏ phiếu trên cho thấy Quốc hội đã thông qua NDAA hàng năm kể từ 1961.

"Đây là dự luật quan trọng nhất mà chúng tôi thực hiện hàng năm" - Thượng nghị sĩ James Inhofe, đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho biết trong một tuyên bố. NDAA năm nay được đặt theo tên của Inhofe, người sắp nghỉ việc tại Thượng viện.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ