Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Cần hỗ trợ tối đa học sinh có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đã tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Thung Nai (Hòa Bình).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng chúc mừng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Thung Nai nhân dịp khai giảng và đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ảnh: Khôi Nguyên.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng chúc mừng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Thung Nai nhân dịp khai giảng và đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ảnh: Khôi Nguyên.

Phát huy thế mạnh để vươn tầm cao mới

Tham dự chương trình còn có ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Về phía Bộ GD&ĐT có Thứ trưởng Ngô Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài.

Về phía lãnh đạo tỉnh Hòa Bình có ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số ban, ngành trực thuộc và đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Về chung vui với thầy trò nhà trường trong lễ khai giảng năm học mới, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đã nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của thầy trò nhà trường trong năm học đầy biến động vừa qua. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc học tập và giảng dạy gặp không ít khó khăn nhưng nhà trường đã có nhiều giải pháp linh hoạt, chủ động để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Sau khi trực tiếp đánh hồi trống chính thức báo hiệu khai giảng năm học mới 2022-2023, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm mà nhà trường cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh (bìa trái) tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh (bìa trái) tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Đặc biệt, năm học mới bắt đầu trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tiếp tục còn những diễn biến khá phức tạp. Do đó, nhà trường cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được để năm nay làm tốt hơn nữa, vừa chống dịch hiệu quả - vừa dạy tốt và học tốt. Các em học sinh chính là tương lai của đất nước và xã hội.

Đất nước có phát triển phồn vinh hay không, chính các em là người quyết định trong tương lai. Ông Võ Văn Thưởng mong các em tiếp tục nỗ lực học tập để thực sự trưởng thành, trở thành con ngoan trò giỏi, lớn lên thành người công dân tốt, trung thực, có kiến thức - kỹ năng, biết làm việc để giúp ích cho xã hội, quê hương.

"Các thầy cô giáo có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình học tập, trưởng thành của các em học sinh. Do đó, thầy cô hãy luôn gắn bó với các em bằng tình thương, sự kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước và quê hương Hòa Bình trong tương lai. Các thầy cô hãy động viên các em học tốt, thực sự là những học trò ngoan, người con hiếu thảo. Sau này dù các em có đi đâu, làm gì cũng luôn nhớ về ngôi trường thân yêu Thung Nai" - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Tất cả vì học sinh thân yêu

Ban giám hiệu nhà trường thực hiện nghi thức đón gần 30 em học sinh lớp 1 vào trường từ năm học 2022-2023.

Ban giám hiệu nhà trường thực hiện nghi thức đón gần 30 em học sinh lớp 1 vào trường từ năm học 2022-2023.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng cho biết, xã Thung Nai là địa phương còn khó khăn của tỉnh Hòa Bình, nhiều gia đình phải nỗ lực rất lớn để con em mình được đến trường. Tôi mong lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, huyện Cao Phong cần nghiên cứu chính sách để hỗ trợ tối đa đối với các gia đình khó khăn để các em được đến trường trong niềm vui có sách giáo khoa, có quần áo mặc, có cơm ăn no để học tốt, vui chơi cùng bạn bè.

Sau ngày khai giảng sẽ là một khối lượng công việc rất lớn với nhà trường và chính quyền địa phương. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các đơn vị cần quán triệt chủ đề năm học do Bộ GD&ĐT đưa ra để chúng ta làm tốt hơn công việc của mình. Từ đó, mỗi đơn vị sẽ soi chiếu để thấy được mình đã làm được những thành tựu gì trong năm học trước để có hướng phấn đấu tốt hơn trong năm học này.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng và Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long trao tặng 30 chiếc xe đạp cho một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Thung Nai.
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng và Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long trao tặng 30 chiếc xe đạp cho một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Thung Nai.

Thay mặt lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Thung Nai (Cao Phong, Hòa Bình), thầy Hiệu trưởng Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ cảm ơn về những ghi nhận và góp ý từ lãnh đạo cấp trên. Trong năm học 2021-2022 vừa qua, nhà trường đã tích cực áp dụng nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Nhà trường đảm bảo đủ điều kiện thực hiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo quy định tại Chương trình GDPT 2018. Tuyên truyền phụ huynh và các nhà tài trợ, các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ, tài trợ mua sắm ti vi cho phòng dạy học ngoại ngữ và phòng học lớp 1. Xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học đảm bảo đủ điều kiện cho thực hiện Chương trình GDPT mới đối với lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021-2022.

Đồng thời, trường cũng phát động toàn trường phong trào xây dựng không gian trường lớp an toàn, sáng tạo và hiệu quả. Trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa cây cảnh; trang trí lớp học, cầu thang; xây dựng cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Bổ sung khẩu hiệu, biểu ngữ chuẩn mực và dễ hiểu về nội dung, đồng bộ và hài hòa về hình thức; công tác tổ chức bán trú cho học sinh đảm bảo an toàn...

"Trong năm học mới 2022-2023, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được để nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học. Thầy trò nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, quản lý, áp dụng chuyển đổi số và tự chủ trong giáo dục để ngày càng củng cố chất lượng giáo dục học sinh. Tiếp tục quan tâm công tác y tế trường học, đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ 'kép', vừa dạy tốt học tốt vừa phòng dịch tốt...", thầy Hiệu trưởng Nguyễn Anh Tuấn nói.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.