Thượng Hải đón HS cuối cấp quay lại trường sau kỳ nghỉ vì dịch Covid-19

Thượng Hải đón HS cuối cấp quay lại trường sau kỳ nghỉ vì dịch Covid-19

Những HS trên đã xa trường từ giữa tháng 1 và họ sẽ tham dự các kỳ thi vào THPT, ĐH lần lượt vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7.

Mặc dù không có ca lây nhiễm Covid-19 ở Thượng Hải trong gần 2 tháng, các trường vẫn yêu cầu HS và GV phải đo nhiệt độ và sát khuẩn tay khi tới trường. Mỗi người phải đeo một khẩu trang suốt ngày, trừ giờ ăn.

Tổng số 102 HS cuối cấp tại Trường THCS số 1 liên kết với ĐH East China đã quay lại trường vào hôm qua. GV cho biết mỗi lớp có chưa tới 20 HS và các quy định giãn cách xã hội có thể dễ dàng được áp dụng.

Chỉ một lớp được phép dạy GD thể chất mỗi lần trên sân – nhà trường cho biết.

HS Xia Jing của trường nói rằng cô đã học trực tuyến trong 2 tháng nên cảm thấy đã được chuẩn bị đầy đủ khi quay lại lớp học.

“Mặc dù chúng tôi có những áp đặt khắt khe về y tế và những biện pháp kiểm soát bệnh dịch, nhà trường không treo quá nhiều poster liên quan tới kiểm soát bệnh dịch trên tường vì muốn HS cảm thấy thư giãn khi trở lại lớp học” – Phó hiệu trưởng Wang Sui cho biết.

Buổi học đầu tiên dành cho HS quay lại trường học là về sức khỏe tâm lý trong bối cảnh đại dịch – theo sự sắp xếp của Ủy ban GD Thượng Hải.

Sẽ có thêm HS quay lại trường học trong những tuần tới, trừ HS mẫu giáo tới lớp 3 - Ủy ban GD Thượng Hải cho hay.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.