Thương chiến Mỹ - Trung sắp hạ nhiệt?

GD&TĐ - Hôm nay (26/8), TT Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc nói rằng họ đã sẵn sàng quay lại đàm phán thương mại, động thái này diễn ra thậm chí khi hôm qua, trợ lý của TT Trump cho rằng ông muốn đánh thuế vào Trung Quốc cao hơn nữa.

TT Mỹ Donald Trump
TT Mỹ Donald Trump

TT Trump nói rằng các nhà đàm phán thương mại của ông đã nhận được 2 “cuộc gọi rất tốt” từ Trung Quốc. Ông không nói các cuộc gọi này diễn ra khi nào và từ chối cho biết liệu ông có đang liên lạc trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình hay không.

TT Trump nói rằng cuộc gọi trên là một đấu hiệu cho thấy Trung Quốc nghiêm túc đối với việc có một thỏa thuận thương mại sau các đòn thuế “ăn miếng trả miếng” giữa 2 nước.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận, bởi vì giờ đây chúng tôi đang xử lý các điều khoản thích hợp. Họ hiểu và chúng tôi hiểu” – Ông Trump nói khi gặp TT Ai Cập bên lề Thượng đỉnh G7 tại Pháp.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy họ thực sự muốn có thỏa thuận. Tôi nghĩ rằng đây là một bước đi rất tích cực” – TT Trump nói thêm và cho biết sẽ nói thêm về Trung Quốc sau.

Hiện chưa có bình luận gì từ phía Trung Quốc.

Hồi tháng 6, TT Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhất trí khôi phục lại đàm phán thương mại. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán ở Thượng Hải hồi tháng 7 đã kết thúc mà không đạt được tiến triển.

Tuần trước, TT Trump đã tuyên bố tăng thuế vào hàng Trung Quốc sau khi Trung Quốc đánh thuế vào một số hàng Mỹ để đáp trả vòng thuế trước đây mà TT Trump đưa ra.

Theo Huffpost

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường THCS La Bằng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Kích hoạt cơ chế giám sát chéo giữa học sinh

GD&TĐ - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường, Trường THCS La Bằng (La Bằng, Thái Nguyên) đã chủ động xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ sớm, giúp học sinh nâng cao nhận thức và nói không với thuốc lá.

Học sinh tiếp cận công nghệ ngày càng phổ biến. Ảnh: INT.

Nhận diện bạo lực số

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, cụm từ “bạo lực học đường” không còn xa lạ. Nhưng song song với những hình thức quen thuộc, một dạng bạo lực khác đang âm thầm phát triển trong môi trường số, nơi mà ranh giới giữa “đùa vui” và “tổn thương” đang dần trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.