Thùng ve chai nâng bước trò nghèo

GD&TĐ - Với mong muốn giúp đỡ, tiếp bước học sinh nghèo đến trường, Đoàn xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã lên ý tưởng và triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Thùng ve chai nghĩa tình”.

Các đoàn viên các chi đoàn đều tích cực hưởng ứng việc làm ý nghĩa này.
Các đoàn viên các chi đoàn đều tích cực hưởng ứng việc làm ý nghĩa này.

Hơn một năm qua, mô hình này đã thu gom khối lượng lớn rác thải nhựa, sách báo cũ bán lấy nguồn kinh phí, giúp đỡ nhiều học sinh khó khăn có thêm cơ hội đến trường.

Một ý tưởng, hai mục đích

Chia sẻ về việc xây dựng mô hình, anh Đỗ Mộng Lân – Bí thư Đoàn xã Cảnh Dương - cho biết: Đoàn xã xây dựng mô hình với mục đích giảm tải số lượng rác ảnh hưởng đến môi trường, cùng với đó, sử dụng nguồn kinh phí có được hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo anh Lân, mô hình Thùng ve chai nghĩa tình được hình thành từ giữa năm 2020. Thời điểm đó, khi nhận thấy số lượng rác sinh hoạt hàng năm của người dân trên địa bàn thải ra môi trường tương đối lớn. Bên cạnh đó, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa phương cần giúp đỡ nên Ban Chấp hành Đoàn xã đã nảy ra ý tưởng xây dựng mô hình này. Với ý nghĩa thiết thực, khi triển khai mô hình đã nhận được sự ủng hộ của người dân và sự đồng tình hưởng ứng của đoàn viên thanh niên.

Mô hình ban đầu được tập trung thực hiện ở 3 chi đoàn trường. Theo đó, hàng tuần, mỗi trường thực hiện thu gom từ 150 - 200 vỏ chai nhựa và hàng chục kg giấy, báo cũ.

“Tận dụng giấy báo cũ và ve chai đã qua sử dụng, chúng tôi thu gom lại đựng trong mỗi thùng rác riêng. Hàng tuần, Đoàn xã tập hợp và mang bán cho những nơi thu mua để lấy tiền gây quỹ, hỗ trợ, trao tặng bằng tiền và hiện vật cho nhiều em có hoàn cảnh khó khăn.

Mặc dù, số tiền hỗ trợ không lớn nhưng đã động viên tinh thần, phụ giúp gia đình các em có thêm một khoản nhỏ để trang trải việc học. Ngoài ra, sự hỗ trợ này còn tạo động lực cho các em cố gắng trong học tập”, cô Hồ Yến Nhi - Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Cảnh Dương cho hay.

Để tăng hiệu quả của mô hình, Đoàn xã Cảnh Dương mở rộng ra một số chi đoàn thôn, trong đó, Chi đoàn thôn Tân Cảnh là một trong những điểm sáng về phong trào này.

Hơn 6 tháng qua, Chi đoàn thôn Tân Cảnh đã thu gom khối lượng lớn rác thải từ chai, lọ, giấy báo, vừa thực hiện việc bảo vệ môi trường và tuyên truyền ý thức cho người dân, vừa giúp đỡ được nhiều trường hợp đặc biệt khó khăn. 

Mô hình “Thùng ve chai nghĩa tình” (Ảnh chụp trước khi dịch bùng phát).
Mô hình “Thùng ve chai nghĩa tình” (Ảnh chụp trước khi dịch bùng phát).

Món quà ý nghĩa dành tặng học sinh nghèo

Từ khi triển khai mô hình “Thùng ve chai nghĩa tình” đến nay, Đoàn xã Cảnh Dương đã hỗ trợ cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hình thức hỗ trợ bao gồm tiền mặt, cặp sách, bút vở… Đối với những trường hợp khó khăn hơn, ngoài nguồn kinh phí từ mô hình, Đoàn xã còn vận động, kêu gọi sự giúp đỡ từ các cá nhân, tập thể khác.

Vừa qua, Đoàn xã Cảnh Dương đã đến thăm, trích số tiền 7,5 triệu đồng từ mô hình và kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân, tập thể để trao cho gia đình em Phạm Hiếu Hiền, học sinh lớp 10, Trường THPT Quang Trung.

Gia đình em Hiền có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ bị mất sức lao động, bố thì khuyết tật ở tay nhưng vẫn phải làm lao động chính trong gia đình. Bất hạnh hơn, khi bố em vừa được các bác sĩ chẩn đoán bị ung thư khiến kinh tế gia đình càng thêm khó khăn. Đón nhận số tiền hỗ trợ từ Đoàn xã, gia đình Hiền rất cảm kích. Bởi nhờ số tiền này, trong tháng qua, mẹ em đỡ chật vật hơn khi vừa lo tiền thuốc men và tiền học cho các con.

Ngoài ra, từ nguồn kinh phí của mô hình, Đoàn xã Cảnh Dương đã huy động thêm để trao số tiền 14 triệu đồng ủng một em học sinh bị bệnh thiếu máu đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Đánh giá về mô hình “Thùng ve chai nghĩa tình”, anh Trương Minh Tuấn - Bí thư Huyện đoàn Quảng Trạch - cho biết: Đây là mô hình thực sự hiệu quả của Đoàn xã Cảnh Dương, giúp các bạn trẻ nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và động viên tinh thần đối với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới, Huyện đoàn sẽ nhân rộng mô hình này đến các đơn vị đoàn trực thuộc, cùng với đó sẽ triển khai nhiều mô hình khác có tính thiết thực để mang lại hiệu quả, giúp đỡ, hỗ trợ nhiều học sinh khó khăn trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Muối ăn - con dao hai lưỡi?

GD&TĐ - Ăn chay hay ăn mặn, muối đều có trong đó. Tuy cần thiết, nhưng muối ăn vẫn là “con dao 2 lưỡi” vì việc thiếu hoặc thừa đều gây tác hại cho sức khỏe.