Chung tay nâng bước trò nghèo

GD&TĐ - Với chương trình “Nâng bước em đến trường”, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã giúp hàng chục em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến lớp. Từ đó thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Chung tay nâng bước trò nghèo

Giúp các em vượt khó

Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thực hiện hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường”. Chương trình này không chỉ giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, mà còn giúp các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống để tìm đến tương lai.

Qua 2 năm thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang có 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia. Với tinh thần “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ”; bằng việc tiết kiệm tiền lương, tiền phụ cấp, quỹ tăng gia sản xuất…

Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ được 64 em học sinh, mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Đây là những em học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình nghèo trong địa phương.

Để có được kết quả như ngày hôm nay, các cấp uỷ, chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang thường xuyên tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình. Nhờ đó từng cán bộ, đoàn viên thanh niên đã thấy được giá trị, ý nghĩa nhân văn của chương trình.

Các cán bộ và chiến sĩ trong từng đơn vị đã nêu cao tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau chung tay chia sẻ, giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục con đường học tập.

Nói về ý nghĩa sâu sắc của chương trình “Nâng bước em đến trường”, Trung uý Nguyễn Thế Huỳnh, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngơn, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy đây là một chương trình mang lại rất nhiều ý nghĩa, giúp cán bộ chiến sĩ và người dân có một tình cảm hết sức sâu đậm. Chúng tôi có cơ hội để giúp đỡ bà con nhân dân và các em, tạo điều kiện cho các em hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Từ đó các em có nguồn kinh phí để trang trải cuộc sống, mua sách vở, yên tâm đến trường. Đó cũng là mong muốn của đồn biên phòng chúng tôi. Trong thời gian tới vẫn còn nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi sẽ cố gắng và tiếp tục chung tay giúp đỡ để các em được tiếp bước đến trường và sau này trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Tính nhân văn sâu sắc

Với tình cảm và trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang không chỉ hỗ trợ kinh phí theo chương trình cho các học sinh nghèo. Hằng năm vào thời điểm chuẩn bị đến năm học mới, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn cử cán bộ, chiến sĩ xuống các trường học trên địa bàn phụ trách để tặng sách, vở, quần áo, đồ dùng học tập, động viên thầy và trò trong dạy và học.

Đặc biệt, vào mùa mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức đưa rước các em đến trường… Đây là sự khích lệ rất lớn để cho các em khu vực biên giới được đến trường, mở ra một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn cho những học sinh nơi đây.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh An Giang còn nhiều em học sinh hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Để tiếp nối chương trình “Nâng bước em đến trường” và phát huy hiệu quả nhiều hơn nữa trong thời gian tới, Đại tá Trịnh Ngọc Sơn - Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết:

“Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ, chính quyền địa phương các xã biên giới vận động các nhà hảo tâm, các cấp các ngành tích cực ủng hộ để đỡ đầu thêm các em trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường học. Số lượng các em học sinh nghèo ở vùng biên giới được hỗ trợ đến trường sẽ nhiều hơn nữa chứ không phải dừng lại ở 64 em.

Qua chương trình này, mỗi cán bộ chiến sĩ đều nhận thấy đây là việc làm rất nhân văn. Thể hiện tình đoàn kết gắn bó quân, dân và tạo động lực, chỗ dựa về tương lai lâu dài cho bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới”.

Chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thực hiện có ý nghĩa to lớn, mang tính nhân văn sâu sắc, làm tăng thêm truyền thống đoàn kết, gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc. Hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ của người chiến sĩ mang quân hàm xanh tiếp tục toả sáng trong lòng nhân dân. Bằng tấm lòng nhân ái, những cán bộ và chiến sĩ đã thực sự nâng bước cho nhiều em học sinh nghèo vùng biên giới được tiếp tục đến trường. Từ đó để con đường đến trường của các em bớt gian nan hơn và các em có thể vững tâm hơn, vượt qua khó khăn để đi tới tương lai. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.
AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.