Thực khách thi nhau thử món kem... cứ ăn là "sặc"

GD&TĐ - Một cửa hàng tráng miệng ở Tokyo đã trở nên nổi tiếng với việc bán món kem được phủ một lượng lớn bột matcha khiến thực khách có thể bị ngộp thở và sặc khi ăn.

Món kem trà xanh matcha cứ ăn là sặc.
Món kem trà xanh matcha cứ ăn là sặc.

Bạn có nhớ thử thách ăn bột quế từ khoảng một thập kỷ trước không? Nó là một trong những thử thách phổ biến nhất từ trước đến nay và thậm chí còn có trang Wikipedia của riêng mình vì điều đó.

Dù sao, thử thách đặt ra là ăn một thìa bột quế xay trong vòng chưa đầy 60 giây mà không cần uống bất cứ thứ gì, với video về nỗ lực được tải lên internet làm bằng chứng.

Tuy thử thách ăn bột quế ở Nhật Bản rất phổ biến, nhưng mới đây có phiên bản nhẹ nhàng đó là ăn kem được phủ đầy bột matcha mà không bị ho hay sặc.

Cửa hàng trà Nagamine ở Tagata, Tokyo, đã phục vụ món kem trà xanh matcha nổi tiếng của mình trong ít nhất bốn năm, nhưng gần đây nó đã trở nên nổi tiếng hơn sau khi được giới thiệu trên chương trình giải trí truyền hình quốc gia Monday Late Show.

Phân khúc này không tập trung vào chất lượng hay hương vị của kem, mà là hiệu quả của nó đối với nhiều người đã thử.

Các video được phát trong chương trình truyền hình có cảnh nhiều người cố gắng cắn một miếng kem và bắt đầu ho, vì bột matcha giống như bột quế ngay lập tức phủ lên và làm khô miệng cũng như cổ họng của họ. Việc ăn kem phủ đầy bột matcha không tệ bằng việc ăn một thìa quế, vì kem mềm có thể giúp làm giảm độ khô.

Thực khách thi nhau thử món kem... cứ ăn là "sặc" ảnh 1

Như bạn có thể thấy trong ảnh, kem có vị matcha được bao phủ khá nhiều lớp bột matcha, vì vậy nếu cắn một miếng lớn, bạn gần như sẽ bị sặc và bắt đầu ho. Tuy nhiên, bạn có thể cắn từng miếng nhỏ hoặc ăn từng thìa.

Nếu bạn tò mò về hương vị của món kem này, về cơ bản đây là một món tráng miệng trà xanh matcha, với bột matcha đắng cân bằng vị ngọt của kem mềm.

Nó đã được bán chạy nhất tại Nagamine Tea Store trong một thời gian, nhưng TV featurette gần đây chắc chắn sẽ khiến doanh số bán hàng của món ăn này bùng nổ.

Tuy nhiên, trong khi nhiều người trên mạng xã hội tuyên bố rằng họ rất hào hứng khi thử món kem phủ đầy bột matcha, thì có rất nhiều bình luận về những nguy hiểm liên quan đến việc ăn món ăn này như nghẹt thở hoặc hít phải bột matcha.

Một số thậm chí còn tự hỏi làm thế nào mà chủ sở hữu có đủ can đảm để bán một sản phẩm với loại rủi ro đi kèm như vậy?

Video thực khách Nhật Bản thi nhau thử món kem độc lạ:

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ