Thực hư thuốc giảm đau sau sinh mổ làm giảm chất lượng sữa mẹ

Nhiều mẹ sữa sau sinh mổ không dám dùng thuốc giảm đau vì cho rằng dùng thuốc giảm đau có thể làm ảnh hưởng đến khả năng tiết sữa hoặc chất lượng sữa của họ.

Thực hư thuốc giảm đau sau sinh mổ làm giảm chất lượng sữa mẹ

Dùng thuốc giảm đau sau sinh mổ sẽ làm ảnh hưởng đến sữa mẹ?

Các bác sỹ sản phụ khoa đều khẳng định, sử dụng thuốc giảm đau sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đến chất lượng sữa mẹ.

Khi tiêm thuốc giảm đau, các bác sỹ đã tính toán đến ảnh hưởng của loại thuốc này đến sức khỏe của người mẹ. Thuốc giảm đau sẽ mất tác dụng sau một thời gian được tiêm vào cơ thể người mẹ.

Thuốc giảm đau sau sinh mổ có làm giảm chất lượng sữa mẹ như tin đồn?

Một số phụ nữ sẽ trải qua một số tác dụng phụ sau khi được tiêm thuốc giảm đau như nhức đầu, buồn nôn. Nếu bạn có những triệu chứng này, hãy trao đổi với bác sỹ để bác sỹ đổi loại thuốc giảm đau khác cho bạn.

Thuốc giảm đau sau sinh mổ có làm giảm chất lượng sữa mẹ như tin đồn?

Lơi ích của thuốc giảm đau sau sinh mổ

Sau khi mổ lấy thai, người mẹ nào cũng phải chịu đựng cơn đau vết mổ và không dám di chuyển nhiều. Máu trong cơ thể của người mẹ sẽ lưu thông chậm hơn dẫn đến việc phục hồi chậm hơn.

Nếu sử dụng thuốc giảm đau, cơn đau của người mẹ sẽ giảm đi, tâm trạng của người mẹ sẽ dễ chịu, thoải mái hơn và quá trình phục hồi cơ thể sau sinh sẽ diễn ra nhanh hơn.

Thuốc giảm đau sau sinh mổ có làm giảm chất lượng sữa mẹ như tin đồn?

Khả năng chịu đau ở mỗi người là khác nhau. Ngưỡng chịu đau của người mẹ kém có thể dẫn đến loạn chức năng của các bộ phận trong cơ thể.

Ngoài ra, chịu đựng cảm giác đau đớn trong thời gian kéo dài sẽ gây cảm giác lo lắng, khó chịu, thậm chí trầm cảm sau sinh. Vì vậy, sản phụ nên sử dụng thuốc giảm đau sau sinh mổ theo chỉ định của bác sỹ.

Theo Emdep.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.