Thực hiện nhóm giải pháp bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc

GD&TĐ - Với nỗ lực của, quyết tâm của toàn ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hải Phòng tự tin Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra thuận lợi, an toàn, khách quan, nghiêm túc.

Các trường học tại Hải Phòng tập trung ôn tập cho học sinh để chuẩn bị một kỳ thi chất lượng, an toàn, nghiêm túc.
Các trường học tại Hải Phòng tập trung ôn tập cho học sinh để chuẩn bị một kỳ thi chất lượng, an toàn, nghiêm túc.
Thực hiện nhóm giải pháp bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc ảnh 1
Click vào ảnh để xem nội dung

Tập trung ôn luyện

Cùng với việc hoàn thành kế hoạch năm học, hơn 23.000 học sinh lớp 12 trên toàn thành phố Hải Phòng đang bước vào đợt ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

Em Hoàng Gia Huy- HS lớp 12, Trường THPT Lê Chân, quận Lê Chân chia sẻ, ngoài việc học các môn để hoàn thành chương trình lớp 12. Chúng em đã được ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Quá trình học cô giáo cũng định hướng, phân tích cho học sinh cách chọn trường, chọn nghề cho phù hợp, nhưng đến giờ em chưa quyết định.

Còn em Trần Mỹ Linh- HS lớp 12, Trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hải An cho hay, khi những tia nắng hè bật lên cũng là lúc chúng em bước vào thời gian quan trọng nhất trong 12 năm đèn sách, đó là tăng tốc ôn thi "vượt vũ môn". Thầy cô và gia đình rất quan tâm đến việc tăng cường kiến thức, kỹ năng cũng như chuẩn bị tâm lý cho HS trước khi thi. 

Giờ ôn môn GDCD của cô giáo Nguyễn Thị Sao
Giờ ôn môn GDCD của cô giáo Nguyễn Thị Sao

Cô giáo Nguyễn Thị Sao- GV môn GDCD, Trường THPT Tô Hiệu, huyện Vĩnh Bảo cho rằng, thời điểm này cô và học trò đang ôn tập miệt mài dựa trên đề thi minh họa mà Bộ GD&ĐT công bố. Cấu trúc đề thi môn GDCD năm nay điều chỉnh một chút so với năm trước, đó là tăng % câu hỏi nhận biết để học sinh dễ dàng đạt điểm cao. 

Tuy nhiên, cô Sao lưu ý, với các em học sinh ngoài việc ôn tập kiến thức chuẩn bị thi thì vấn đề giữ gìn sức khỏe thể chất và tâm lý là vô cùng quan trọng.

Hướng tới kỳ thi an toàn

Sau Hội nghị về thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GD&ĐT, ngày 22/4, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã tổ chức phổ biến về quy chế thi tốt nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh những điểm mới của kỳ thi năm nay cho cán bộ, giáo viên các trường THPT trên toàn thành phố.

Ông Đỗ Văn Lợi- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng chia sẻ, quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 về cơ bản giữ ổn định như năm 2020 tạo nhiều thuận lợi cho địa phương. 

Các trường THPT trên toàn thành phố đều chủ động rà soát cơ sở vật chất, các thiết bị cần thiết trong trường hợp thành phố chọn trường là một hội đồng thi.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Hòa- Hiệu trưởng Trường THPT Thụy Hương, huyện Kiến Thụy cho hay, nhà trường chủ động rà soát cơ sở vật chất, các phòng học đảm bảo điều kiện để chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi nếu có hội đồng thi tại đây.

Ngành Giáo dục Hải Phòng quyết tâm để có một kỳ thi tốt nghiệp an toàn, nghiêm túc
Ngành Giáo dục Hải Phòng quyết tâm để có một kỳ thi tốt nghiệp an toàn, nghiêm túc

Nhà giáo Nguyễn Trung Thành- Hiệu trưởng Trường THPT Cát Bà, huyện Cát Hải chia sẻ, cơ sở vật chất của nhà trường khang trang, chắc chắn, mọi điều kiện để phục vụ kỳ thi đều đảm bảo. Kỳ thi năm trước, nhà trường cũng được Sở chọn là một trong số các hội đồng thi.

Để có một kỳ thi an toàn, ông Vũ Văn Trà- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng chia sẻ các nhóm giải pháp mà Hải Phòng tập trung. 

Cụ thể, Sở tập trung chỉ đạo các nhà trường hoàn thành chương trình năm học đảm bảo đủ số điểm cho học sinh dự thi. Nhà trường chủ động ôn tập cho học sinh, phân các nhóm học phù hợp với năng lực, ôn tập cuốn chiếu. Khi học sinh vững vàng kiến thức để thi, nhà trường tổ chức các đợt thi thử trên cơ sở đề minh họa để rèn kỹ năng cho các em;

Huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, phụ huynh học sinh. Vì thế khi có Ban chỉ đạo thi, trưởng ban sẽ họp và triển khai công việc của kỳ thi cũng như công việc cụ thể, trách nhiệm của từng cấp, ngành;

Các hội đồng thi chuẩn bị tốt cơ sở vật chất từ điều kiện dự thi, phòng thi, rà soát bàn ghế, văn phòng phẩm;

Sau khi có quy chế thi, Sở chủ động tổ chức một hội nghị chung phổ biến cho cán bộ, GV  quy chế thi để nắm vững nghiệp vụ coi thi, chấm thi. Trên cơ sở đó, các trường phổ biến cho GV, học sinh những điều cần biết, điểm mới của quy chế để có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc;

Ngành Giáo dục tập trung tuyên truyền cho phụ huynh học sinh nắm được thông tin về kỳ thi để họ đồng hành. Đặc biệt giúp các em chuẩn bị tốt sức khỏe, tinh thần cho kỳ thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ