Thúc đẩy trường học an toàn, bình đẳng ở vùng khó

GD&TĐ - Chương trình nâng cao an toàn, bình đẳng trong giáo dục tại các vùng khó khăn tỉnh Tuyên Quang mang lại hiệu quả tích cực.

Hội thảo đánh giá 1 năm triển khai Dự án.
Hội thảo đánh giá 1 năm triển khai Dự án.

Ngày 22/4, tại xã Mèo Vạc, Văn phòng Plan Tuyên Quang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo đánh giá 1 năm triển khai Dự án “Vui đến trường – Thúc đẩy môi trường học tập an toàn và bình đẳng cho học sinh”. Dự án do Nhân dân Nhật Bản tài trợ, được triển khai tại hai tỉnh Tuyên Quang và Lai Châu.

Tại Tuyên Quang, dự án được thực hiện tại 6 xã vùng cao, với 16 trường tiểu học và THCS thụ hưởng. Trong một năm qua, các hoạt động của dự án tập trung vào việc trang bị kiến thức về quyền trẻ em, sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính phù hợp lứa tuổi cho học sinh. Đồng thời, dự án tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng “thủ lĩnh thay đổi”, áp dụng phương pháp giáo dục lấy người học làm trung tâm; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham vấn tâm lý và y tế trường học.

Bên cạnh các hoạt động nâng cao nhận thức và năng lực, dự án cũng chú trọng cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng khó khăn. Điểm nhấn là việc hỗ trợ nâng cấp hạ tầng khu lưu trú tại điểm trường Tiểu học Sủng Phính, xã Thắng Mố với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, góp phần đảm bảo điều kiện sinh hoạt, học tập an toàn cho học sinh.

Theo đánh giá tại hội thảo, sau 1 năm triển khai, dự án đã mang lại những kết quả tích cực. Trên 8.000 học sinh được học tập trong môi trường an toàn, bình đẳng, được tiếp cận đầy đủ thông tin về bảo vệ bản thân và sức khỏe sinh sản. Hơn 4.000 phụ huynh được nâng cao nhận thức về phòng, chống xâm hại trẻ em và tình trạng tảo hôn.

Các đại biểu nhận định, dự án không chỉ góp phần cải thiện môi trường giáo dục ở vùng cao mà còn tạo chuyển biến về nhận thức trong cộng đồng, hướng tới xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và bình đẳng cho mọi học sinh. Trong thời gian tới, những kinh nghiệm từ dự án sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục nhân rộng các mô hình giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ trang sách đến ước mơ lớn

Từ trang sách đến ước mơ lớn

GD&TĐ - Nhà văn Đào Trung Hiếu không chỉ nói về việc đọc sách như một thói quen, mà như một phương pháp rèn luyện trí tuệ.